Tuyển thủ Xuân Trường thừa nhận phong độ ở mức trung bình

Tiền vệ của tuyển Việt Nam thừa nhận, anh chưa có phong độ tốt nhất tại Asian Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam vừa giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019 đầy kịch tính, sau khi đánh bại đối thủ mạnh Jordan trên chấm luân lưu cân não (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu).

Lần đầu được góp mặt ở một trận tứ kết giải châu lục, Xuân Trường chia sẻ: "Cá nhân tôi cảm thấy rất vinh dự và không gì có thể diễn tả được cảm giác của đội lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất tập trung để chuẩn bị cho trận tứ kết sắp tới. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục chơi một trận thật hay và mang đến nhiều cảm xúc khó quên cho người hâm mộ Việt Nam".

Trong trận gặp Jordan, Xuân Trường là cầu thủ thứ hai được HLV Park Hang-seo giao trọng trách thực hiện quả 11m luân lưu. Cách đây đúng một năm, anh cũng thực hiện thành công quả 11m luân lưu vào lưới U23 Iraq, góp công sức giúp tuyển U23 Việt Nam giành vé vào chơi ở trận bán kết giải U23 châu Á.

"Có thể nói loạt sút luân lưu ở giải đấu lần này mang thử thách lớn hơn nhiều vì đấu trường Asian Cup có đẳng cấp chênh lệch so với U23 châu Á. May mắn là tôi đã thực hiện thành công cú sút của mình", tiền vệ quê Tuyên Quang cho biết.

Tại Asian Cup, Xuân Trường không thường xuyên được đá chính. Trong những lần được HLV Park Hang Seo sử dụng, anh cũng chơi chưa thực sự thuyết phục. Bản thân Xuân Trường cũng thừa nhận, phong độ hiện tại của anh chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên anh sẽ cố gắng cải thiện và nâng cao phong độ hơn nữa để tìm được suất thi đấu chính trong đội hình.

Đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam tại tứ kết là Nhật Bản. Xuân Trường cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách mới: "Sau trận thắng Jordan, HLV Park Hang Seo cho chúng tôi một ngày nghỉ để xả bớt căng thẳng, mệt mỏi. Tinh thần toàn đội hiện tại rất tốt, sẵn sàng chuẩn bị cho trận tứ kết sắp tới".

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-thu-xuan-truong-thua-nhan-phong-do-o-muc-trung-binh-1370348.tpo