Tuyển thủ Việt Nam xuất ngoại: Không phải chuyến dạo chơi

Các CLB nước ngoài không mua cầu thủ Việt Nam vì mục đích thương mại, và những tuyển thủ cũng đã chuẩn bị cho mình những kế hoạch rõ ràng.

Hàng loạt trụ cột của tuyển Việt Nam có hợp đồng chuyển nhượng với các CLB nước ngoài, từ giải đấu tại Thái Lan cho đến Hàn Quốc. Điều này đã thu hút được sự chú ý của truyền thông.

Nhiều ngày qua, báo chí đã nói về chuyến xuất ngoại lần này của các cầu thủ nước ngoài. Chúng ta lo lắng những cầu thủ con cưng của mình sẽ không có nhiều cơ hội thi đấu, nhưng thực tế, các CLB đều đã có kế hoạch cho những bản hợp đồng mới của mình.

Ví dụ như trường hợp của Công Phượng ở CLB Incheon United. Theo tiết lộ từ tờ Naver của Hàn Quốc, HLV trưởng Incheon, Jorn Andersen đã rất ấn tượng với Công Phượng từ trận giao hữu với tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2018.

Sau đó, HLV này đã mất hơn 2 tháng trời theo dõi chân sút chủ lực của Việt Nam thể hiện từ AFF Cup cho đến ASIAN Cup. Những gì mà tiền đạo này thể hiện đã hoàn toàn chinh phục được HLV của Incheon United.

Công Phượng đã có màn thể hiện rất tốt tại ASIAN Cup 2019 vừa qua

Bản hợp đồng đã được ký kết với thời hạn 1 năm. Đây không phải một quãng thời gian đài, và Incheon cho thấy họ chưa thực sự tin tưởng hoàn toàn vào khả năng và sự thích nghi của Công Phượng với bóng đá Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Incheon United hiện chỉ có một chân sút chủ lực là Stefan Mugosa, người đã có 16 bàn thắng và 3 kiến tạo trong mùa trước. Thay vì lựa chọn các chân sút có đẳng cấp hơn, Jorn Andersen quyết định mua Công Phượng.

Điều này cho thấy HLV này có niềm tin chiến lược vào chân sút của tuyển Việt Nam, cơ hội thi đấu ở một giải bóng đỉnh cao châu lục là rất sáng với Công Phượng.

Hoặc như trường hợp của Văn Lâm. Ngay khi thủ thành này cập bến Muangthong United, CLB Thái Lan đã đẩy đi thủ thành dự bị của họ trong giải đấu trước và trao cho Văn Lâm áo số 1. Đây là động thái rất rõ ràng biến Văn Lâm thành thủ môn chính thức của CLB.

Tiếp đến, việc Xuân Trường tới CLB mạnh nhất Thái Lan là Buriram thi đấu cũng là chiến lược riêng của cầu thủ này. Còn nhớ trước khi hợp đồng được ký kết, trong một bài phỏng vấn, Xuân Trường đã thừa nhận phong độ không thực sự cao của mình trong thời gian qua.

Ưu tiên số một của tiền vệ này trong mùa giải tới là thi đấu thường xuyên và nâng cao trình độ, nỗ lực tìm lại phong độ cao nhất. Trong trường hợp như vậy, nếu không có một chiến lược rõ ràng, Xuân Trường cũng như CLB chủ quản là Hoàng Anh Gia Lai sẽ không lựa chọn xuất ngoại.

Điều này cho thấy sau những màn trình diễn xuất sắc trong năm qua, vị thế của các cầu thủ Việt Nam đã rất khác. Họ đến với CLB nước ngoài với tâm thế của một ngôi sao lớn, họ có màn trình diễn ấn tượng và buộc HLV của các CLB đó phải nghĩ đến việc làm thế nào để phát huy tài năng của họ như cách mà ông Park đã làm được tại đội tuyển Việt Nam.

Với mỗi lựa chọn như thế, cả CLB mới cũng như các tuyển thủ đều đã có những kế hoạch cho mình. Điều này là rất khác với những chuyến xuất ngoại trước đây của Công Phượng, Xuân Trường khi lúc đó họ chỉ là những cầu thủ trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Điều này cũng khẳng định, vị thế bóng đá Việt Nam đã khác. Các cầu thủ cũng rất tiến bộ, họ không ra nước ngoài để tìm kiếm một sự cọ xát và dạo chơi. Họ đã thực sự toan tính một bước đi để phát triển sự nghiệp của mình.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/tuyen-thu-viet-nam-xuat-ngoai-khong-phai-chuyen-dao-choi-3374318/