Tuyển thủ Việt Nam tránh xa mạng xã hội, huấn luyện viên Yemen quyết tạo bất ngờ

Sau thất bại ở trận đấu mở màn, đội tuyển Việt Nam và Yemen đều đang tích cực chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại tại bảng D. Thậm chí, để giữ sự tập trung cao nhất, các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo đã tránh xa những thông tin trái chiều từ mạng xã hội.

Đội tuyển Việt Nam tránh xa mạng xã hội và lao vào tập luyện sau trận thua ngược trước Iraq.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam và Yemen đều không có khởi đầu tốt trước đối thủ. Theo đó, tuyển Việt Nam đã để thua ngược trước Iraq với tỷ số 2-3 trong trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo đã hai lần vươn lên dẫn trước. Trong khi đó, các tuyển thủ Yemen đã phải nhận thất bại với tỷ số đậm 0-5 trước ứng viên vô địch Iran trong trận trận đầu ra quân của mình. Do đó, nếu muốn giành được tấm vé vào vòng 16 đội tại Asian Cup lần này, cả Việt Nam và Yemen đều phải rất nỗ lực ở hai trận đấu còn lại.

Sau thất bại ở trận đấu mở màn bảng D, cả đội tuyển Việt Nam và Yemen đều có những phương án chuẩn bị cho lượt trận kế tiếp. Theo đó, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhanh chóng trở lại tập luyện trong buổi sáng ngày 9-1.

Ở buổi tập này, các cầu thủ đá chính trong trận đấu mở màn được thầy Park cho phép ở lại khách san tập GYM, trong khi đó những cầu thủ còn lại ra sân tập luyện bình thường nhằm đảm bảo thể lực cũng như rèn thêm các mảng miếng chiến thuật.

Cùng với việc lao vào tập luyện để quên đi trận thua ngược trước đội bóng Tây Á, các tuyển thủ Việt Nam cũng tránh xa những thông tin trái chiều trên mạng xã hội trong những ngày này để giữ cho mình sự tập trung cao nhất cho những trận đấu tiếp theo. Bởi, sau trận thua ngược của đội tuyển Việt Nam trước Iraq, đã có những thông tin thiếu tích cực về những quyết định của vị chiến lược gia người Hàn Quốc và những sai lầm của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam trong trận đấu.

Trao đổi với báo chí trước buổi tập sáng ngày 9-1 của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết: "Chúng tôi không quan tâm mạng xã hội nói gì. Điều mà toàn đội quan tâm là thi đấu hết mình trên sân. Thầy Park nói tất cả hãy tập trung, chúng ta còn 2 trận đấu nữa. Em cũng như tất cả anh em trong đội đều cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển không thể giành được 1 điểm trong trận đối đầu với Iraq. Điều cần thiết lúc này là sự tập trung dành cho trận đấu tới".

Trong khi đó, một bộ phận giới chuyên môn trong nước cũng nhận xét, với những gì đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ ở sân chơi châu lục.

Yemen (áo đỏ) quyết tâm trở lại sau trận thua đậm trước Iran.

Đánh giá về đội tuyển Iran - đối thủ mà Việt Nam sẽ phải đối mặt vào ngày 12-1 tới, Đức Chinh khẳng định mục tiêu cùng các đồng đội sửa chữa những sai lầm để có thể đạt được kết quả tốt nhất: "Iran là đội bóng có thể hình tốt. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng khắc phục sai lầm, cải thiện và hoàn thiện lối chơi".

Trong khi đó, sau trận thua đậm trước Iran ở trận đấu mở màn, đội tuyển Yemen cũng đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 tại bảng D gặp tuyển Iraq. Trao đổi với báo chí quốc tế, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Yemen - Jan Kocian cho rằng, thất bại trước đội bóng mạnh Iran là điều bình thường và các cầu thủ của ông sẽ trở lại trước Iraq và Việt Nam. Mở đầu cuộc trao đổi của mình, huấn luyện viên Jan Kocian cho biết, đã có những lời động viên để giúp các học trò lấy lại tinh thần sau trận thua đậm: "Sau trận thua 0-5 trước Iran, tôi nói với các cầu thủ rằng họ phải bình tĩnh, bởi Iran là đội rất mạnh. Chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu khó khăn phía trước, gặp Iraq và Việt Nam và chúng tôi muốn thay đổi hình ảnh của Yemen".

Huấn luyện viên Jan Kocian cũng khẳng định sẽ cùng ban huấn luyện đội tuyển Yemen xem lại trận thua trước Iran để chuẩn bị phương án tốt nhất cho hai trận đấu còn lại của vòng bảng. Vị chiến lược gia 60 tuổi cũng tin tưởng các học trò của mình sẽ thể hiện bộ mặt tiến bộ hơn ở hai trận đấu sắp tới: "Chúng tôi sẽ phân tích màn trình diễn của cả đội trước Iran và chắc chắn có thể chơi tốt hơn. Chúng tôi đã chơi tốt trước Saudi Arabia và UAE trước đây. Tôi nghĩ đội bóng có thể tiến bộ trong 2 trận đấu tới".

Trong ngày 9-1, Asian Cup 2019 đã kết thúc lượt trận đầu tiên của các đội tại vòng bảng. Theo đó, ở trận đấu sớm nhất, tại bảng F đội tuyển Nhật Bản đã phải rất vất vả để giành thắng lợi với tỷ số 3-2 trước đối thủ dưới cơ Turkmenistan. Ở trận này dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Turkmenistan bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 27 với pha lập công của Amanow. Trong hiệp 2, Yoya Osako đã lập cú đúp cùng pha lập công của Ritsu Doan giúp Nhật Bản vươn lên dẫn trước 3-1. Nhưng đến phút 77, Turkmenistan có thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 từ chấm 11m do công của Ahmet Atayev.

Trong trận đấu còn lại ở bảng đấu này, Uzbekistan cũng phải rất nhọc nhằn để giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước Oman. Odil Ahmedov ghi bàn thắng cho Uzbekistan ở phút 38 từ tình huống đá phạt cố định. Oman có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 72 với pha lập công của Al Ghassani. Phải đến phút 85, đội bóng Trung Á mới có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 nhờ pha lập công của Shomurodov.

Nhật Bản (trái) có chiến thắng nhọc nhằn trước Turkmenistan.

Ở trận đấu còn lại tại bảng E, Qatar có chiến thắng 2-0 đầy tranh cãi trước Lebanon. Theo đó, trọng tài đã có những quyết định bất lợi với cầu thủ bên phía Lebanon khi không công nhận bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1. Cả hai bàn thắng của Qatar có được đều ghi trong hiệp 2 với pha lập công của Bassam Al Rawi và Almoez Ali. Dù giành chọn 3 điểm trước đối thủ nhưng Qatar chỉ đứng vị trí thứ 2 tại bảng E khi Saudi Arabia thắng đậm 4-0 trước CHDCND Triều Tiên ở trận đấu trước đó.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-thu-viet-nam-tranh-xa-mang-xa-hoi-huan-luyen-vien-yemen-quyet-tao-bat-ngo/