Tuyển thủ Việt Nam sốt ruột chờ đi Hàn Quốc phẫu thuật

Trung vệ Đình Trọng và Lục Xuân Hưng vẫn chưa biết khi nào được đi Hàn Quốc. Trong khi đó, cầu thủ Đặng Văn Tới chờ gần 3 tháng với chấn thương đứt dây chằng bán phần.

Cả 3 cầu thủ đều tỏ ra bị động khi được hỏi về thời điểm đi Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Tâm trạng chung của họ đều rất sốt ruột, câu trả lời mà Đình Trọng và đồng nghiệp nhận được đều là thời điểm dự kiến.

“Tôi cũng chưa biết khi nào sẽ đi nữa, nghe phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói có thể là ngày 10/1/2019”, Đình Trọng cho biết. Cùng câu trả lời đó, trung vệ Lục Xuân Hưng cũng chỉ biết nằm chờ visa.

Trung vệ Lục Xuân Hưng dính chấn thương dây chằng chân phải. Ảnh: Minh Chiến.

VFF đã lấy hộ chiếu của ba cầu thủ để xin thị thực nhập cảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời điểm có thị thực thì chưa ai biết chính xác là khi nào. Một phần do giai đoạn vừa qua rơi vào dịp Tết tây nên thời gian có thể kéo dài hơn bình thương. Thủ tục xin visa Hàn Quốc trong 7 ngày làm việc.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Thời gian dự kiến cho các cầu thủ sang Hàn Quốc là trước ngày 10/1. Chúng tôi vẫn đang chờ thị thực từ phía Hàn Quốc".

Đình Trọng dính chấn thương mãn tính ở mu bàn chân. Anh bị nứt xương bàn chân trong quá trình thi đấu AFF Cup 2018. Trung vệ sinh năm 1997 cần giải quyết dứt điểm để tránh những biến chứng về sau này. Vì vậy, HLV Park Hang-seo quyết định không gọi anh dự Asian Cup 2019.

Một trung vệ khác phải chia tay Asian Cup 2019 là Lục Xuân Hưng. Cầu thủ của CLB Thanh Hóa bị chấn thương dây chằng đầu gối phải trước thềm giải đấu quan trọng. Hình ảnh anh phải chống nạng cổ vũ đồng đội trong trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên gây xúc động.

Cả hai được VFF quyết định đưa sang Hàn Quốc để bác sĩ Choi Ju-young theo dõi và chữa trị. Bác sĩ Choi là bạn của HLV Park Hang-seo. Ông đã điều trị cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và đang khám cho Vũ Văn Thanh lẫn Lê Đức Lương của HAGL. Bộ đôi này đang ở Hàn Quốc điều trị.

Gần 3 tháng nay, đội trưởng U19 Việt Nam ngóng chờ ngày được phẫu thuật. Ảnh: Kiệt Trần.

Một cầu thủ khác được bổ sung trong chuyến đi Hàn Quốc là trung vệ Đặng Văn Tới của CLB Hà Nội, đội trưởng U19 Việt Nam. Văn Tới bị đứt dây chằng bán phần chân phải ở giải U19 Đông Nam Á hồi cuối tháng 10 tại Indonesia. Gần 3 tháng qua, cầu thủ sinh năm 1999 sống chung với chấn thương.

Ban đầu, Đặng Văn Tới được chỉ định đưa đi Singapore điều trị nhưng sau này ghép chung và được đi Hàn Quốc cùng với Trần Đình Trọng và Lục Xuân Hưng. Giống như hai trường hợp trên, Văn Tới cũng phải đợi thông tin từ VFF. Anh tỏ ra sốt ruột vì đã chờ khá lâu.

“Thời gian qua, tôi phải tập duy trì ở phòng tập của một HLV ở CLB Hà Nội. Mong muốn của tôi là sớm được phẫu thuật dứt điểm chấn thương và trở lại sân cỏ sớm nhất”, Văn Tới cho biết. Cầu thủ này cũng cho biết anh sẽ phải đi 6 tháng và không về Việt Nam ăn Tết âm lịch.

Trung vệ Lục Xuân Hưng cũng sẽ phải điều trị 6 tháng do chấn thương liên quan đến dây chằng. Riêng cầu thủ Trần Đình Trọng có thời gian dự kiến là 3 tháng để phục hồi. Cả ba đều muốn sớm dứt điểm vết thương.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thu-viet-nam-sot-ruot-cho-di-han-quoc-phau-thuat-post905982.html