Tuyển thủ Việt Nam ở đâu trong top đắt giá nhất King's Cup?

Đội tuyển Việt Nam không có đại diện nào trong top 10 cầu thủ được đánh giá là có phí chuyển nhượng cao nhất tại King's Cup năm nay.

Theo số liệu của trang Transfermarkt, tuyển Curacao sở hữu 3 cầu thủ đắt giá nhất King’s Cup 2019 là Leandro Bacuna (3 triệu euro), Cuco Martina (2,5 triệu euro) và Eloy Room (2 triệu euro). Hai cầu thủ còn lại trong top 5 là Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan của tuyển Thái Lan.

Thủ quân tuyển Thái Lan Dangda được định giá 900.000 euro. Trong khi đó, con số của hậu vệ Theerathon là 800.000 euro. Chanathip Songkrasin (1,5 triệu euro) là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Thái Lan tính đến nay, song không dự King’s cup 2019 vì chấn thương.

Leandro Bacuna là tuyển thủ đáng xem nhất ở King's Cup 2019.

Leandro Bacuna là tuyển thủ đáng xem nhất ở King's Cup 2019.

Đội tuyển Ấn Độ chỉ có một cầu thủ được Transfermarkt định giá là đội trưởng Sunil Chhetri. "Lão tướng" 34 tuổi cùng được định giá 400.000 euro như Jarchinio Antonia, Charlison Benschop (Curacao), Sarach Yooyen và Tristian Do (Thái Lan), xếp cuối trong top 10 đắt nhất King's Cup 2019.

Tuyển Việt Nam không có đại diện nào ở top 10 khi cầu thủ được định giá cao nhất là Đặng Văn Lâm chỉ ở mức 300.000 euro. Xếp sau Văn Lâm là Lương Xuân Trường (200.000 euro) cùng bộ ba Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu (150.000 euro).

Văn Lâm là tuyển thủ Việt Nam được Transfermarkt định giá cao nhất. Ảnh: Minh Chiến.

Ở vòng đầu King's Cup 2019, tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan, trong khi Curacao đối đầu Ấn Độ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Remko Bicentini, tuyển Curacao hứa hẹn gây bất ngờ so với việc bị đánh giá thấp trước giải King's Cup 2019.

Trận đấu được chờ đợi giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan diễn ra lúc 19h45 ngày 5/6. Đội thắng ở hai cặp đấu sẽ tranh cúp vô địch.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Viết Tuệ
Ảnh: Goal

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thu-viet-nam-o-dau-trong-top-dat-gia-nhat-king-s-cup-post952750.html