Tuyển thủ Việt Nam khuyên U20 Việt Nam nên trước U20 Pháp

ĐT U20 Việt Nam nên “buông” trận đấu với Pháp để chơi canh bạc tất tay với Honduras. Thủ quân ĐT Việt Nam Đinh Thanh Trung đã chia sẻ cùng Goal.com.

“Dốc toàn lực cho trận gặp U20 Honduras”

Phóng viên: - Anh nghĩ gì về màn trình diễn của U20 Việt Nam trước U20 New Zealand?

Đinh Thanh Trung: Trận đấu vừa rồi U20 Việt Nam chơi rất tốt. Đáng tiếc là chúng ta có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù vậy, một điểm cũng là quá tốt với U20 Việt Nam ngay trong lần đầu tham dự U20 World Cup.

- Theo anh, đâu là điểm mạnh nhất của U20 Việt Nam ở trận đấu vừa rồi?

Tinh thần và thể lực của chúng ta rất tốt. Cho dù về cuối trận, các em có dấu hiệu xuống sức nhưng tinh thần đã giúp các em trụ vững đến giây phút cuối cùng.

- Từng thi đấu và va chạm nhiều với các cầu thủ đến từ châu Âu, xin anh cho biết đâu là điểm mạnh của họ?

Không riêng gì các cầu thủ châu Âu mà các cầu thủ đến từ Tây Á thì thể hình và thể lực của họ vượt trội. Từ đó, chúng ta bị ảnh hưởng phần nào đến cách nhập cuộc cũng như lối chơi.

- Chắc hẳn họ vẫn có những điểm yếu?

Ở các cầu thủ trẻ khác hẳn các cầu thủ ở đội tuyển. Ở kỳ World Cup này, các đội trẻ của các nền bóng đá mạnh không cho thấy sự vượt trội so với các đội bóng khác. Trình độ của các đội tương đương nhau. Điểm yếu của các cầu thủ trẻ là kinh nghiệm nên khi bước vào một trận đấu cụ thể, chưa biết điều gì xảy ra, mọi bất ngờ có thể xảy đến.

Đinh Thanh Trung là thủ quân mới của ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Hari.

- Riêng U20 Pháp, anh đánh giá như thế nào về đối thủ này của U20 Việt Nam?

Tất nhiên, U20 Pháp có trình độ khác xa hoàn toàn so với U20 New Zealand, họ vượt trội so với các đối thủ ở cùng bảng. Tôi nghĩ, vị trí đầu bảng sẽ khó thoát khỏi tay U20 Pháp. Thế nên, chúng ta nên dồn sức để đá với U20 Honduras. U20 Pháp là đối thủ quá tầm rồi.

- U20 Việt Nam gặp U20 Pháp, theo anh thì mục tiêu thiết thực ở trận đấu này là gì?

Đó là hạn chế số bàn thua để có thể tính hiệu số bàn thắng thua với U20 Honduras hay U20 New Zealand nếu chúng ta cùng điểm số với họ. Hạn chế bàn thua là điều quan trọng ở trận đấu tới.

“U20 Việt Nam sẽ ghi được bàn thắng”

- Với những gì hàng thủ của U20 Việt Nam thể hiện ở trận ra quân, đặt lên bàn cân với phong độ hủy diệt, khả năng tấn công đa dạng của U20 Pháp thì thì nhiệm vụ hạn chế số bàn thua có khả thi với chúng ta?

Nếu chúng ta thể hiện tinh thần ngoan cường như trận ra quân, cộng thêm duy trì thể lực, sự tập trung cao thì chúng ta sẽ hạn chế phần nào số bàn thua trước U20 Pháp. Tôi hy vọng U20 Việt Nam sẽ có trận đấu tốt trước đối thủ.

- Anh có nghĩ, U20 Việt Nam sẽ ghi được bàn thắng vào lưới U20 Pháp?

Điều này chưa thể dự đoán được bởi trái bóng rất tròn và khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu thì bất kể mọi chuyện đều có thể xảy ra. Khó thì khó nhưng nếu có cơ hội mà chúng ta chớp lấy được thì bàn thắng không phải là thứ xa xỉ với U20 Việt Nam. Điển hình như trận đấu với U20 Argentina, từ sự mất tập trung của đối thủ, chúng ta cũng đã có bàn thắng. Hay sự may mắn như tình huống đốt lưới nhà của trung vệ U20 Anh trong trận đấu với U20 Guinea. Trong bóng đá thì may mắn luôn song hành nên nếu có nó, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

U20 Việt Nam có thể tạo thêm bất ngờ ở U20 World Cup. Ảnh: Getty.

- Như anh vừa nhận định, U20 Việt Nam nên giữ sức để đấu canh bạc tất tay với U20 Honduras, trong khi trận đấu với U20 Pháp, chúng ta cần hạn chế số bàn thua. Liệu, với sức lực của chúng ta thì có thể đạt được hai mục tiêu trên?

Lứa U20 này có sự đồng đều, không có khoảng cách quá lớn giữa các cầu thủ đá chính và dự bị. Theo quan điểm của tôi, nếu HLV Hoàng Anh Tuấn có sự tính toán kỹ lưỡng, dồn sức cho trận đấu với U20 Honduras thì sẽ có sắp xếp hợp lý cho trận đấu với U20 Pháp.

- Nhìn một cách tổng quan sau trận đấu với U20 New Zealand, anh đánh giá như thế nào về cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam?

Nếu duy trì được phong độ như trận đấu với U20 New Zealand thì cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam vẫn khả thi. Bởi lẽ, U20 Honduras không hẳn là đối thủ quá mạnh.

Theo Hoàng Hà (Goal)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tuyen-thu-viet-nam-khuyen-u20-viet-nam-nen-truoc-u20-phap-773168.html