Tuyển thủ U23 Việt Nam: 'Đá trên sân cỏ nhân tạo chắc chắn khó hơn'

Tiền vệ Triệu Việt Hưng cho biết việc đá sân cỏ nhân tạo khiến cầu thủ gặp khó khăn so với mặt cỏ truyền thống.

SEA Games 30 sẽ tổ chức môn bóng đá nam trên mặt sân cỏ nhân tạo thay vì sân cỏ tự nhiên. Việc này được cho là khiến các cầu thủ gặp khó khăn hơn khi thi đấu.

Trước buổi tập chiều 22/7 của U23 Việt Nam, tiền vệ Triệu Việt Hưng có những chia sẻ về vấn đề này. Anh cho rằng cầu thủ cần nhiều thời gian để làm quen với điều kiện sân bãi nhân tạo. Cầu thủ của HAGL cũng khẳng định chắc chắn sẽ có khó khăn khi thi đấu.

"Mặt sân nhân tạo cứng hơn so với cỏ tự nhiên. Việc xử lý bóng cũng đòi hỏi nhiều yếu tố và khó hơn. Theo tôi, thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo không thể nào tốt bằng cỏ tự nhiên", Triệu Việt Hưng chia sẻ.

U23 Việt Nam tập trung ngắn ngày và vẫn sử dụng sân cỏ tự nhiên ở buổi tập chiều 22/7. Ảnh: Kiệt Trần.

U23 Việt Nam tập trung ngắn ngày và vẫn sử dụng sân cỏ tự nhiên ở buổi tập chiều 22/7. Ảnh: Kiệt Trần.

Nhiều đội bóng đang đầu tư cả hai loại mặt sân phục vụ việc huấn luyện. Tuy nhiên, theo Triệu Việt Hưng, đội HAGL của anh hiếm khi tập luyện trên sân nhân tạo. "Những hôm trời mưa, chúng tôi mới sử dụng sân đó", anh nói.

Điều này đồng nghĩa việc làm quen mặt sân gần như là không có đối với Triệu Việt Hưng và các cầu thủ HAGL, thậm chí với hầu hết tuyển thủ. Đây có thể coi là khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải vượt qua trước ngày SEA Games 30 khởi tranh.

HLV Park Hang-seo đang triệu tập những đợt ngắn ngày đối với số cầu thủ chưa có nhiều cơ hội thể hiện cũng như thi đấu. Việc này nhằm sàng lọc nhân sự cũng như chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ trước đợt tập trung quyết định vào tháng 10.

Cá nhân Triệu Việt Hưng cho rằng trình độ của nhóm cầu thủ này không quá chênh lệch so với một số trụ cột ở cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu.

"Tôi cho rằng nếu cố gắng, nhóm cầu thủ mới có thể rút ngắn khoảng cách về trình độ tới mức không đáng kể. Tất nhiên, so với các cầu thủ trụ cột, chúng tôi thua kém về mặt kinh nghiệm trận mạc", tiền vệ này nhận định.

U22 Việt Nam có 3 ngày tập trung tại Trung tâm PVF, Hưng Yên. Chiều 24/7, đội có trận giao hữu gặp CLB Viettel.

Highlights U23 Việt Nam thắng sát nút đàn em U18 Chiều 10/7, Martin Lo (CLB Phố Hiến) kiến tạo cho Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Bình Dương) ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trước đàn em U18.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thu-u23-viet-nam-da-tren-san-co-nhan-tao-chac-chan-kho-hon-post969724.html