Tuyển thủ Trung Quốc quyên góp tiền giúp người dân Vũ Hán

Cầu thủ Hao Junmin đã ủng hộ thành phố Vũ Hán 500.000 nhân dân tệ để chống chọi với virus corona.

Ngày 30/1, Sohu đưa tin tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Hao Junmin đã quyên góp 500.000 nhân dân tệ để hỗ trợ công tác phòng chống virus corona ở thành phố Vũ Hán.

"Hao Jumin đã gửi 500.000 nhân dân tệ vào tài khoản cho Hội từ thiện huyện Jianghan và Tiểu học Wansongyuan, huyện Jianghan, thành phố Vũ Hán, nơi anh từng theo học khi còn nhỏ. Cầu thủ này luôn quan tâm đến trường cũ và quê hương. Lãnh đạo huyện Jianghan và cán bộ tại trường Wangsongyuan biết ơn hành động đẹp của Junmin", Sohu viết.

 Hao Junmin trong màu áo đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Hao Junmin trong màu áo đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Hao Junmin đang là cầu thủ thuộc biên chế Shangdong Luneng và đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Cầu thủ 32 tuổi từng có thời gian tập tại đội trẻ của CLB Schalke 04 của Đức. Mùa trước, anh ra sân 23 trận tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League), ghi 1 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo.

Trước Junmin, nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển bóng đá Trung Quốc ủng hộ thành phố Vũ Hán, trong đó có HLV trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie và cầu thủ Wu Lei, người đang chơi cho CLB Espanyol tại Tây Ban Nha.

Huấn luyện viên Li Tie ủng hộ Vũ Hán 1 triệu nhân dân tệ cho Quỹ từ thiện thành phố Vũ Hán. Trong khi đó, cầu thủ Wu Lei và các đồng đội tại Espanyol đã mặc chiếc áo với thông điệp: "Vũ Hán cố lên" để khích lệ người dân thành phố Vũ Hán.

Wulei (giữa) và đồng đội cùng hướng về thành phố Vũ Hán. Ảnh: Sohu.

Virus corona đang gây ảnh hưởng nặng nề tới bóng đá Trung Quốc. Do Trung Quốc chưa kiểm soát được virus corona, giải Chinese Super League mùa 2020 phải tạm hoãn, thay vì khởi tranh vào ngày 22/2 như dự kiến.

Linh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-thu-trung-quoc-quyen-gop-tien-giup-nguoi-dan-vu-han-post1041304.html