Tuyển thủ Thụy Sĩ: 'Hy vọng Puma không sản xuất bao cao su'

Xherdran Shaqiri tiết lộ hài hước với Blick sau khi 4 cầu thủ đội Thụy Sĩ bị xé rách áo trong trận hòa 0-0 với Pháp, diễn ra rạng sáng 20/6 (giờ Việt Nam).

Xhaka hai lần bị rách áo trong trận đấu với Pháp. Ảnh: Daily Mail

Trận đấu bế tắc tại Lille bị lu mờ bởi những vấn đề liên quan đến trang phục của đội khách. Tiền vệ vừa đầu quân cho Arsenal - Granit Xhaka đã phải thay đổi áo của mình hai lần trong trận. Trong khi Admir Mehmedi, Breel Embolo và Dzemali cũng bị rách toạc áo đấu sau những pha tranh chấp với cầu thủ đội Pháp.

Trước sự cố này, Shaqiri ngán ngẩm cho biết: “Tôi hy vọng Puma không sản xuất bao cao su”. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Embolo nhấn mạnh: “Chúng tôi gặp vài vấn đề với những chiếc áo. Người quản lý trang phục chưa sẵn sàng nói lên điều này nhưng chúng tôi thì khác”. Còn thủ môn Sommer tỏ ra thông cảm: “Trong một trận đấu căng thẳng, chuyện như thế là bình thường”.

Ngay sau khi sự cố diễn ra, Puma đã cho biết sẽ làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc này. Tại Euro năm nay, hãng sản xuất dụng cụ thể thao danh tiếng tài trợ trang phục cho 5 đội. Họ đã thi đấu 10 trận và chưa xảy ra việc rách áo như của Thụy Sĩ. “Chúng tôi đang điều tra nguyên liệu làm áo. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thông tin cập nhật khi có câu trả lời”, Reuters dẫn lời đại diện của Puma.

Ngoài việc 4 cầu thủ Thụy Sĩ rách áo, quả bóng Beau Jeu dùng trong trận cũng bị vỡ toạc sau khi Antoine Griezmann tranh chấp với Valon Behrami. Sau đó, người ta phát hiện một chiếc đinh tán trên giày của Griezmann tạo ra một lỗ lớn trên quả bóng có giá bán lẻ lên đến 105 bảng (hơn 3,3 triệu đồng) này.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thu-thuy-si-hy-vong-puma-khong-san-xuat-bao-cao-su-post659380.html