Tuyển thủ Thái Lan ôm mẹ bật khóc sau khi bị loại khỏi AFF Cup

Không kìm chế được cảm xúc sau khi đội tuyển Thái Lan bị loại khỏi AFF Cup 2018, cầu thủ Sumanya Purisai đã ôm vai mẹ bật khóc trên khán đài sân Rajamangala.

Tuyển thủ Thái Lan bật khóc trong vòng tay của mẹ Sau thất bại của đội tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018, tiền vệ Sumanya Purisai đã ôm mẹ bật khóc trên khán đài.

Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Bangkok United, tiền vệ Purisai 32 tuổi có cơ hội khoác áo Thái Lan dự AFF Cup 2018. Mặc dù vậy, giải đấu lần này không mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho Purisai. “Tôi muốn vô địch, đó có thể là lần cuối cùng”, anh từng chia sẻ với Fox Sports.

Tuyển Thái Lan bị Malaysia cầm hòa 2-2 ở trận bán kết lượt về, qua đó đánh rơi chiếc vé vào trận chung kết. Sau trận đấu, Purisai tiến đến nơi người mẹ đứng chờ sẵn trên khán đài. Anh bật khóc trong vòng tay của mẹ trước sự chứng kiến của hàng chục cổ động viên xung quanh.

Việc tuyển Thái Lan bị loại khỏi giải đấu lần này khiến ngày sinh nhật tuổi 32 của Purisai không còn trọn vẹn. Trước đó một ngày (5/12), HLV Rajevac và các thành viên ở đội tuyển Thái Lan đã tổ chức sinh nhật mừng tuổi 32 cho Purisai.

Ngày sinh nhật không trọn vẹn của Purisai. Ảnh: Fox Sports.

Ngày sinh nhật không trọn vẹn của Purisai. Ảnh: Fox Sports.

Trong trận bán kết lượt về, Purisai được HLV Milovan Rajevac tung vào sân ở phút 63 thay cho tiền đạo Mongkol Tossakrai. Trong hơn 27 phút được thi đấu tại AFF Cup 2018, Purisai không thể hiện được nhiều. Trước đó, tiền vệ 32 tuổi chỉ được chơi 13 phút trong trận gặp Indonesia và Timor Leste ở vòng bảng của “Voi chiến”.

Trong 90 phút trên sân Rajamangala, tuyển Thái Lan mở tỷ số ở phút 21 sau khi Aidil Zafuan (Malaysia) phản lưới nhà. Nhưng chỉ 7 phút sau, Malalaysia có bàn gỡ hòa nhờ cú sút xa không thể cản phá của hậu vệ Muhammad Safari.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà một lần nữa vượt lên ở phút 63 khi Pansa Hemviboon đánh đầu cận thành chính xác. Dẫu vậy, “Những chú hổ Malay” chỉ cần 8 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Khoảng thời gian bù giờ, tuyển Thái Lan có cơ hội tuyệt vời để kết thúc trận đấu trên chấm penalty, song “sát thủ” Adisak Kraisorn lại sút bóng vọt xà. Chung cuộc, tuyển Malaysia giành quyền vào chung kết nhờ hệ số bàn thắng sân khách.

Highlights AFF Cup: Thái Lan 2-2 Malaysia Adisak Kraisorn đá hỏng quả phạt đền ở phút 90+5 khiến đội tuyển Thái Lan kết thúc trận bán kết lượt về gặp Malaysia với tỷ số 2-2, qua đó chính thức trở thành cựu vương AFF Cup.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thu-thai-lan-om-me-bat-khoc-sau-khi-bi-loai-khoi-aff-cup-post898136.html