Tuyển thủ quốc gia trong đội U22

Duy nhất đội tuyển U22 Việt Nam có đến 8 tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm trong đội hình và không ai bất ngờ việc thầy trò Park Hang-seo là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 30.

Đã 60 năm rồi, bóng đá Việt Nam chưa từng đăng quang ở đấu trường SEA Games nên có thể hiểu khao khát rất lớn của giới hâm mộ chờ mong thầy trò ông Park sẽ ca khúc khải hoàn. Thực chất giải đấu trẻ Đông Nam Á này không có nhiều giá trị trong việc xác lập sức mạnh để đánh giá về một nền bóng đá, nhưng nó vẫn là một sân chơi truyền thống giữa các quốc gia trong khu vực.

Ông Park có một đội hình U22 tăng cường rất chất lượng. Ảnh: ANH HUY

Ông Park có một đội hình U22 tăng cường rất chất lượng. Ảnh: ANH HUY

Bởi thầy trò Park Hang-seo trong suốt hơn hai năm qua đã khẳng định mình, từ vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 cấp đội tuyển quốc gia, cho đến các giải trẻ gồm á quân U23 châu Á 2018, bán kết Asiad 18 (thành phần U23+3). Vì thế, việc có lên ngôi SEA Games 30 cũng chưa thể sánh bằng những giải đấu trên. Nhưng tuyển U22 Việt Nam lần này không vô địch thì khó ăn ngon ngủ yên.

Điều an tâm nhất của người yêu bóng đá Việt Nam là trong đội hình của ông Park hiện có đến 8 tuyển thủ quốc gia có nhiều bản lĩnh trận mạc. Bên cạnh đội trưởng Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Tiến Linh, còn có hai đàn anh Trọng Hoàng 30 tuổi và Hùng Dũng 26 tuổi tăng cường theo quy định SEA Games đã giúp cho đội tuyển mạnh hơn.

Đấy là chưa kể những cầu thủ từng ăn cơm tuyển quốc gia như Hà Đức Chinh, Thái Quý, Triệu Việt Hưng, Hồ Tấn Tài, thủ môn Bùi Tiến Dũng, hình thành nên một tập thể rất khó bị đánh bại. Tất cả đều trải qua nhiều đợt tập huấn bài bản và sàng lọc khó khăn mới trụ lại đội trẻ U22 Việt Nam, sát cánh với nhóm tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm tạo ra đội hình có chiều sâu về chất lượng.

Tín hiệu vui nhất của U22 Việt Nam là một lối chơi mượt mà cùng khả năng tận dụng thời cơ ghi bàn của các cầu thủ trẻ dưới thời ông Park rõ ràng hiệu quả hơn những đời HLV khác. Mối lo cầu thủ mắc căn bệnh “tịt ngòi” đã được giải tỏa, khiến thầy Park an tâm hơn rất nhiều, cùng niềm tin các học trò sẽ đoạt vàng SEA Games 30 không phải bất khả thi.

U22 Việt Nam đã và đang vận hành trơn tru với các chân sút Tiến Linh, Hà Đức Chinh đều đặn nổ súng dữ dội, bên cạnh những vệ tinh từ tuyến dưới có thể tung ra đòn sát thủ bất kỳ lúc nào.

Chờ tin thắng trận của thầy trò ông Park Hang-seo!

SONG HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tuyen-thu-quoc-gia-trong-doi-u22-a115860.html