Tuyển thủ nữ bóng đá Việt Nam phải nhập viện vì kiệt sức sau trận chung kết

Sau trận chung kết đầy quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan, nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung đã phải nhập viện vì kiệt sức.

Phó Chủ tịch thường trực VFF - Ông Trần Quốc Tuấn đã đến thăm hỏi động viên nữ cầu thủ Hồng Nhung. (Ảnh: VFF)

Phó Chủ tịch thường trực VFF - Ông Trần Quốc Tuấn đã đến thăm hỏi động viên nữ cầu thủ Hồng Nhung. (Ảnh: VFF)

Cụ thể, trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, trung vệ Hồng Nhung là một trong hai cầu thủ chủ chốt nơi hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Cô đã chơi lăn xả và hết mình trong suốt 120 phút của trận đấu qua đó giúp đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games 30.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sau khi cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng và nhận giải, khi về đến khách sạn Hồng Nhung đã có biểu hiện kiệt sức do bị tụt đường huyết vì bù nước không kịp sau trận chung kết.

Sức khỏe của nữ cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung đã ổn định trở lại.

Nữ cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nam đã phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Cho đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của Hồng Nhung đã ổn định trở lại.

Các bác sĩ sẽ theo dõi tình hình sức khỏe của Hồng Nhung trong 2 ngày tới. Nếu sức khỏe đảm bảo, Hồng Nhung có thể đến sân Rizal Memorial để cổ vũ tinh thần cho U22 Việt Nam tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tuyen-thu-nu-bong-da-viet-nam-phai-nhap-vien-vi-kiet-suc-sau-tran-chung-ket-172840.html