Tuyển thủ Malaysia tin đội nhà vượt mặt ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Phát biểu với báo chí Malaysia, trung vệ Aidil Zafuan Radzak tin tưởng, ĐT Malaysia sẽ gặt hái thành công hơn nữa trong năm 2020 khi tham dự vòng loại World Cup 2022.

Không được đánh giá cao như UAE hay Thái Lan nhưng Malaysia bất ngờ đứng thứ 2 ở bảng G với 9 điểm sau 5 trận đã đấu ở bảng G vòng loại World Cup 2022, chỉ kém ĐT Việt Nam đang dẫn đầu 2 điểm.

Thành tích ấy khiến cho Malaysia rất lạc quan. Phát biểu với truyền thông trong nước, trung vệ Aidil Zafuan Radzak tỏ ra tự tin đội nhà sẽ gặt hái thành công hơn nữa trong năm 2020.

“Malaysia đã kết thúc năm qua với vị trí rất cao. Thành tích ấy nhờ vào tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ”, trung vệ 33 tuổi này phát biểu.

“Nếu đội nhà tiếp tục phong độ ấn tượng ấy, tôi tin rằng, không gì là không thể”, Aidil Zafuan Radzak quả quyết.

Tất nhiên, mục tiêu của thầy trò ông Tan Chang Hoe là vượt mặt ĐT Việt Nam để kết thúc vòng loại với vị trí số 1 bảng G.

Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ có 2 trận đấu với UAE vào ngày 26/3 trên sân khách trước khi trở về sân nhà tiếp ĐT Việt Nam vào ngày 31/3. Sau đó, nhà đương kim á quân AFF Cup sẽ làm khách trên sân Thái Lan vào ngày 9/6 ở lượt cuối cùng của vòng loại bảng G.

Về phần mình, Aidil Zafuan Radzak mới được HLV Tan Chang Hoe triệu tập trở lại ĐT Malaysia ngay trước chuyến làm khách trên sân ĐT Việt Nam vào tháng 10/2019, sau một thời gian không được đoái hoài. Ở trận đấu này, Malaysia của Aidil Zafuan Radzak đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 tại Mỹ Đình.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202002/tuyen-thu-malaysia-tin-doi-nha-vuot-mat-dt-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-2022-2469473/