Tuyển thủ Indonesia tỏa sáng ở châu Âu

Witan Sulaeman lần đầu ghi bàn trong màu áo câu lạc bộ Senica ở giải vô địch quốc gia Slovakia tối 19/3 (giờ Hà Nội).

Phút thứ 7, Sulaeman thoát xuống trong khu vực cấm địa của đối thủ Trencia. Tuyển thủ Indonesia ngoặt bóng một nhịp để loại hậu vệ, rồi dứt điểm tinh tế ở góc hẹp.

Sulaeman ghi bàn để giúp CLB Senica mở tỷ số trận đấu. Nhưng sau đó, đội chủ nhà Trencin chơi áp đảo và thắng ngược Senica bằng tỷ số 4-1.

 Sulaeman chơi ngày càng hay ở giải Slovakia.

Sulaeman chơi ngày càng hay ở giải Slovakia.

Sulaeman, sinh năm 2001, có trận thứ 8 ra sân cho Senica ở giải vô địch quốc gia Slovakia mùa 2021/22. Tài năng trẻ của bóng đá Indonesia ghi 3 bàn, trong đó có 2 pha lập công ở Cúp quốc gia Slovakia. Bàn vào lưới Trencia là lần đầu tiên Sulaeman "nổ súng" tại giải Slovakia.

Sulaeman được truyền thông Indonesia gọi là tương lai của nền bóng đá nước này. Năm 2019, Sulaeman ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với PSIM Yogyakarta ở Indonesia.

Tháng 2/2020, Sulaeman đầu quân cho Radnik Surdulica tại giải Serbia. Đến tháng 9/2021, tiền vệ sinh năm 2001 gia nhập Lechia Gdansk ở giải Ba Lan.

Sulaeman đang khoác áo Senica theo dạng cho mượn từ Lechia Gdansk bằng bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa này.

Sulaeman được triệu tập lên tuyển Indonesia từ tháng 5/2021. Anh có tên trong thành phần tuyển Indonesia dự AFF Cup 2020 (tổ chức cuối năm 2021) và ghi một bàn vào lưới Singapore ở trận bán kết lượt đi.

CLB Sulaeman đang khoác áo, Senica xếp thứ 7 chung cuộc (giành 27 điểm) ở chặng đấu vòng tròn đầu tiên. Sau đó, giải Slovakia chia 12 đội thành 2 nhóm cạnh tranh chức vô địch và xuống hạng, tiếp tục đấu vòng tròn.

Đội bóng của Sulaeman đang xếp thứ nhất trong nhóm 6 đội trụ hạng, qua đó tạm thời đảm bảo vị trí ở lại giải cao nhất của Slovakia mùa sau.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-thu-indonesia-toa-sang-o-chau-au-post1303744.html