Tuyển thủ futsal Việt Nam mắc sai lầm trước Thái Lan

Đúng thời điểm quyết định, tuyển futsal Việt Nam lại mắc sai lầm để cho Thái Lan đánh bại ngay trên sân nhà ở bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2019 chiều 25/10.

Futsal Thái Lan vẫn mạnh hơn Việt Nam và HLV Miguel Rodrigo hiểu rõ hơn ai hết. Các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc rất tốt trong hiệp 1, hạn chế sức tấn công cũng như gây sức ép lên nhà vô địch AFF Futsal 2018.

Futsal Thái Lan vẫn mạnh hơn Việt Nam và HLV Miguel Rodrigo hiểu rõ hơn ai hết. Các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc rất tốt trong hiệp 1, hạn chế sức tấn công cũng như gây sức ép lên nhà vô địch AFF Futsal 2018.

Thái Lan vẫn là những người chủ động, thể hiện đẳng cấp nhưng không thể ghi bàn vào lưới thủ môn Hồ Văn Ý trong hiệp 1. Điều này diễn ra đúng với ý đồ của ban huấn luyện tuyển Việt Nam, không có sai sót nào trong 20 phút thi đấu đầu tiên.

Chỉ cần không mắc sai lầm là Việt Nam có cơ hội để kéo Thái Lan đến loạt sút luân lưu. Nơi đó, chủ nhà mới thực sự có thời cơ để lật đổ đế chế 14 lần vô địch khu vực như Thái Lan.

Hiệp 2 đã không diễn ra như toan tính. Các cầu thủ mắc lỗi vị trí, để cho số 5 Ronnachai Jungwongsuk phối hợp rồi băng xuống dùng kỹ thuật cá nhân đưa bóng vào lưới. Tỷ số được mở, đội Việt Nam buộc phải tính toán lại.

Hai đội chơi quyết liệt, nhiều tình huống cầu thủ chấn thương phải nằm sân. Để hạn chế kỹ thuật cá nhân của cầu thủ Thái Lan, cầu thủ Việt Nam phải dùng tiểu xảo kéo áo kín, nhưng không phải lúc nào cũng qua mắt được trọng tài.

Việt Nam không phải không có cơ hội nhưng Vũ Quốc Hưng đều liên tiếp bỏ lỡ trong cả hai hiệp thi đấu, đặc biệt là khi Việt Nam đang bị dẫn trước.

Bàn thua thứ hai đến bất ngờ hơn khi Nguyễn Thành Tín đá biên bay thẳng vào ngực thủ môn đội nhà, bóng bật ra đúng chân cầu thủ Thái Lan và số 7 Kritsada Wongkaeo ấn định chiến thắng 2-0.

Ông Miguel Rodrigo buộc phải cho cho Việt Nam chơi "power-play" khi tung "thủ môn" Nguyễn Mạnh Dũng lên để tổng tấn công Thái Lan. Tuy nhiên, cách chơi này không hiệu quả, chủ nhà không gỡ lại được bàn nào và chấp nhận đá trận tranh hạng 3.

Năm nay, khu vực Đông Nam Á chỉ có 3 suất dự giải châu Á nên Việt Nam buộc phải thắng Indonesia hoặc Myanmar mới có cơ hội đi tiếp. Trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 14h ngày 27/10 tại nhà thi đấu Phú Thọ.

Highlights AFF futsal 2019: Việt Nam 0-0 Indonesia Thầy trò Miguel Rodrigo để đối thủ Indonesia chia điểm trong trận đấu thuộc loạt trận thứ hai của bảng B giải futsal Đông Nam Á 2019 diễn ra tối 22/10.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-thu-futsal-viet-nam-mac-sai-lam-truoc-thai-lan-post1005844.html