Tuyển thủ Đức và thói quen mê tín 'khó đỡ'

Rất nhiều cầu thủ có thói quen mang tính chất mê tín, Julian Draxler nằm trong số đó. Tiền vệ của tuyển Đức thường xuyên dùng nước hoa xịt vào túi mỗi khi cùng đồng đội xung trận.

Julian Draxler thường xịt nước hoa trước mỗi trận đấu để cầu mong sự may mắn.

Trong thế giới bóng đá, chuyện các cầu thủ hay HLV duy trì một thói quen mang tính mê tín nào đó để cầu mong sự may mắn là điều không hiếm. Đơn cử như ở World Cup 2014, HLV Joachim Loew của ĐT Đức thường xuyên mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mỗi khi cùng các học trò tham dự trận đấu. Ông tin rằng điều này sẽ mang tới may mắn cho bản thân và đội tuyển. Không biết có linh nghiệm hay không, chỉ biết rằng, tuyển Đức đã vô địch năm đó.

Không chỉ HLV Loew, trong thành phần đội tuyển Đức cũng có nhiều cầu thủ duy trì thói quen mang tính mê tín nhằm cầu mong sự may mắn, một trong số đó là Julian Draxler. Trong chia sẻ mới đây với Bild, tiền vệ này đã tiết lộ bí quyết mang tới may mắn cho anh trước mỗi trận đấu.

"Mỗi người hoặc mỗi cầu thủ ra sân đều có một chuyện gì đó trước trận, và cá nhân tôi thường cầm túi của mình trong tủ đựng đồ rồi xịt 2 hoặc 3 lần nước hoa lên đó. Nó mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc và may mắn. Tại VCK World Cup tới đây, tôi sẽ tiếp tục làm điều đó và hy vọng nó sẽ mang tới may mắn cho tôi cũng như các đồng đội trong hành trình bảo vệ chức vô địch”, Draxler chia sẻ.

Julian Draxler đã từng là một ngôi sao sáng giá tại Wolfsburg trước khi chuyển đến nước Pháp chơi bóng cho PSG vào mùa hè 2017. Tuy nhiên, cầu thủ từng được Schalke 04 đào tạo không có được phong độ tốt trong màu áo mới và thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị. Dù vậy, anh cũng như Marco Reus vẫn là những người được HLV Joachim Low lựa chọn vào thành phần 23 tuyển thủ Đức đến Nga tham dự World Cup 2018 thay vì Leroy Sane của Man City.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-thu-duc-va-thoi-quen-me-tin-kho-do-1282336.tpo