Tuyển thủ đội bóng đá nữ Việt Nam phải nhập viện vì kiệt sức sau trận chung kết

Sau khi cùng tuyển nữ lên ngôi vô địch, trung vệ Trần Thị Hồng Nhung đã kiệt sức, phải nhập viện theo dõi tại Manila, Philippines.

Đại diện đoàn TTVN đến thăm và động viên trung vệ Trần Thị Hồng Nhung. Ảnh: Thu Sâm

Đại diện đoàn TTVN đến thăm và động viên trung vệ Trần Thị Hồng Nhung. Ảnh: Thu Sâm

Ngay trong đêm 8/12, trung vệ này đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu do kiệt sức sau trận chung kết với tuyển nữ Thái Lan. Theo đại diện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, do vận động quá sức nên Nhung bị suy kiệt. Sau khi được cấp cứu kịp thời, dưới sự theo dõi chăm sóc kỹ lưỡng của các bác sĩ, sức khỏe của Hồng Nhung đang dần ổn định.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi và đầy quả cảm của các cô gái Việt Nam đã đưa bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 6 bước lên ngôi vô địch bằng chiến thắng xứng đáng 1-0 trước tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Trong chiến thắng ấy có cả mồ hôi, nước mắt và cả máu mà các "cô gái vàng" Việt Nam đã phải đổ xuống.

Trong những hình ảnh đầy xúc động còn đọng lại sau trận chung kết còn là hình ảnh trung vệ Chương Thị Kiều bị tổn thương phần mềm, xước một khoảng da lớn ở đùi sau chân trái. Ngay ở thời điểm đó, bác sỹ đội nữ Việt Nam đã phải quấn băng xung quanh chỗ đau để Kiều thi đấu tiếp. Do vội vàng, vết thương của Chương Thị Kiều vẫn tiếp tục rỉ máu. Hiện vết thương của Chương Thị Kiều đang được các bác sĩ của Đoàn chăm sóc để sớm hồi phục.

Trưa 9/12, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đến thăm Trần Thị Hồng Nhung tại Manila. Đây là sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo VFF dành cho các nữ tuyển thủ đã thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/tuyen-thu-doi-bong-da-nu-viet-nam-phai-nhap-vien-vi-kiet-suc-sau-tran-chung-ket-20191209145415134.htm