Tuyển thủ Bahrain quyết cho Thái Lan ôm hận ở Asian Cup

Trả lời trên trang chủ AFC, tiền vệ Al Hayam của đội tuyển Bahrain thúc đẩy tinh thần các đồng đội trước khi chạm trán Thái Lan đêm nay (10/1).

Ở trận ra quân Asian Cup 2019, tuyển Bahrain xuất sắc cầm hòa chủ nhà UAE. Thậm chí, Bahrain đã nắm chắc 3 điểm cho đến khi UAE nhận quả 11 m cuối trận. Để cụ thể khả năng vượt qua vòng bảng, tuyển Bahrain phải đánh bại Thái Lan.

Tuyển thủ Al Hayam tỏ ra lạc quan: “Tôi nghĩ đây là dịp tốt để Bahrain giành tấm vé vào vòng tứ kết. Chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều trong trận này và áp đảo Thái Lan để chiến thắng. Điểm mạnh của Bahrain là các cầu thủ đang chơi bóng tràn đầy hưng phấn”.

Các cầu thủ Bahrain quyết tâm hạ gục Thái Lan tối nay.

Các cầu thủ Bahrain quyết tâm hạ gục Thái Lan tối nay.

Anh tiếp lời: “Tuyển Bahrain lúc này là tập thể tốt với nhiều cầu thủ trẻ. Tất cả đều khao khát làm được điều gì đó tại Asian Cup 2019. Chúng tôi chỉ có 3 hoặc 4 cầu thủ trên 30 tuổi. Tuyển Bahrain từng tạo nên kỳ tích ở Asian Cup 2004 và đang muốn tái hiện lại thời kỳ hoàng kim trên đất UAE”.

Trong ngày ra quân, tuyển Thái Lan chạm trán đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Ấn Độ. Dẫu vậy, thầy trò huấn luyện viên (Rajevac) Milovan Rajevac trải qua 90 phút bạc nhược và thua đậm 1-4. Sau thất bại nặng nề này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ngay lập tức ra quyết định sa thải HLV Rajevac.

Để thay thế vị chiến lược gia người Serbia, FAT bổ nhiệm gấp trợ lý Sirisak Yodyardthai. HLV tạm quyền Yodyardthai tuyên bố sẽ làm mọi cách để thúc đẩy tinh thần của cầu thủ Thái Lan và quyết tâm đánh bại Bahrain để mang đến niềm vui cho cổ động viên nhà.

Nếu tiếp tục bại trận, tuyển Thái Lan gần như không còn cơ hội đi tiếp vì sẽ gặp đối thủ mạnh ở lượt cuối là UAE. Lúc này, “Voi chiến” là đội bóng duy nhất bảng A chưa có điểm. Trận đấu giữa Thái Lan và Bahrain diễn ra lúc 18h hôm nay.

Tiểu Phi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thu-bahrain-quyet-cho-thai-lan-om-han-o-asian-cup-post907635.html