Tuyển thủ Anh phá sức vì chơi... phóng phi tiêu

Chứng kiến tuyển Anh bị đội chiếu dưới Mỹ cầm hòa không bàn thắng ở vòng bảng World Cup 2022, cựu tiền vệ Roy Keane cho rằng Tam sư nên tập trung vào bóng đá thay vì rủ nhau chơi phóng phi tiêu giải sầu.

Tuyển Anh đã lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng knock out World Cup 2022 khi chia điểm với Mỹ ở lượt trận thứ hai bảng B. Việc phải đá lúc 22 giờ (giờ Qatar), được cho là một phần nguyên nhân khiến Tam sư giảm phong độ so với trận đại thắng 6-2 tưng bừng ở ngày ra quân trước Iran.

Cựu tuyển thủ Anh Roy Keane cho rằng đội bóng của HLV Southgate luôn tìm cách bào chữa sau mỗi kết quả thất vọng: "Họ biết trước lịch thi đấu, họ phải thích nghi với điều đó. Cầu thủ chuyên nghiệp phải chơi trong mọi điều kiện, ở bất kỳ hệ thống nào. Nhưng họ đã chơi phóng phi tiêu vào đêm trước trận đấu".

Phi tiêu là môn giải trí yêu thích của cầu thủ Anh. Họ thậm chí nhiều lần tổ chức các giải đấu nội bộ hoặc giữa cầu thủ với giới truyền thông. Cựu đội trưởng Man United khẳng định thầy trò HLV Gareth Southgate phải chơi tốt hơn nếu muốn tiến sâu tại World Cup năm nay. Tuyển Anh cần có điểm trước Xứ Wales ở lượt cuối để chắc chắn đi tiếp và trận đấu này cũng sẽ bắt đầu lúc 22 giờ.

HLV Southgate bị chỉ trích vì lối chơi thiếu hiệu quả của tuyển Anh và không sử dụng Phil Foden để tạo đột biến. Ảnh: GETTY.

HLV Southgate bị chỉ trích vì lối chơi thiếu hiệu quả của tuyển Anh và không sử dụng Phil Foden để tạo đột biến. Ảnh: GETTY.

Bên cạnh việc chỉ trích cầu thủ Anh thiếu tập trung trước trận, Keane còn cho rằng Southgate mắc sai lầm khi không sử dụng tiểu tướng Phil Foden. Ông nói: "Tôi ngạc nhiên khi nhìn vào đội hình tuyển Anh. HLV hiểu rõ cầu thủ hơn bất kỳ ai nhưng tôi dám chắc mọi người đều muốn thấy Foden thi đấu. Ba sự thay người của ông ta đều vô dụng".

Foden phải theo dõi đoàn quân của Gareth Southgate nỗ lực để có được trận hòa 0-0 tại sân vận động Al Bayt, trên băng ghế dự bị và không được ra sân dù chỉ 1 phút. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, tuyển Mỹ chơi hay hơn và có cơ hội ghi bàn nhiều hơn so với đội tuyển Anh.

Sự điều chỉnh của HLV Southgate khi cho các cầu thủ ra sân từ băng ghế dự bị là Jack Grealish, Jordan Henderson và Marcus Rashford… không thể giúp Tam sư thay đổi tình hình.

Những sự thay đổi nhân sự của Tam sư trong hiệp hai khi đối đầu Mỹ không giúp họ chơi hay hơn. Ảnh: GETTY.

Foden, học trò cưng của Pep Guardiola tại Man City, đã được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Iran, nhưng Southgate lại không cho anh ra sân trong trận gặp Mỹ. Đồng đội cũ của Keane ở Man United là Gary Neville chung quan điểm. Cựu hậu vệ này cho rằng Foden có thể giúp tuyến giữa tuyển Anh giàu sức sáng tạo hơn.

Phát biểu trên ITV, Neville cho biết: "Tôi rất thất vọng khi không được xem Foden thi đấu. Đối với tôi, anh ấy là tài năng rất lớn của bóng đá Anh. Tôi chưa từng thấy ai chơi tốt hơn Foden ở thời điểm này".

Theo Neville, HLV Southgate dường như ưu ái Mason Mount, Raheem Sterling và Bukayo Saka. Khi cần thay người, ông cũng tung Jack Grealish và Marcus Rashford vào, chứ không chọn Foden.

Thầy trò Southgate vẫn chiếm nhiều lợi thế đi tiếp. Ảnh: GETTY.

Cựu hậu vệ tuyển Anh nói thêm: "Gareth thích Mason Mount hơn, ông ấy thích Bukayo Saka hơn, ông ấy thích Raheem Sterling hơn vào lúc này, nhưng đối với tôi, việc Foden không nằm trong đội hình xuất phát và không vào sân từ băng ghế dự bị là điều thật sự bất ngờ”.

Cựu tiền đạo Ian Wright thì chia sẻ: "Foden đã quen đối đầu với các hàng thủ dày đặc khi chơi cho Man City. Do đó, thế trận này cần có người như cậu ấy. Grealish giữ bóng, Rashford chạy nhanh nhưng Foden mới là người nhìn thấy các khoảng trống để thực hiện những người chuyền sắc bén gây chết người”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-thu-anh-pha-suc-vi-choi-phong-phi-tieu-post709759.html