Tuyển thủ 22 tuổi tuyên bố Malaysia sẽ hạ Campuchia ở trận mở màn AFF Cup 2018

Malaysia đã không giành được cúp vàng Giải bóng đá vô địch ĐNA kể từ năm 2010. Họ cũng đã thất bại ở trận bán kết giải đấu năm 2016. Hậu vệ cánh Syazwan Andik tin rằng đội nhà sẽ tiến sâu ở giải đấu AFF Cup 2018

Harimau Malaya nằm ở bảng A với các đối thủ Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào. Quân đoàn của HLV Tan Cheng Hoe sẽ đụng độ những chiến binh Angko trên sân khách Olympic Phnôm Pênh trong trận đấu khai màn chiến dịch AFF Cup mùa bóng năm nay.

Trước đó, trong một trận đấu giao hữu để ra mắt HLV Honda Keisuke, đội bóng xứ chùa tháp đã gây một ấn tượng sâu đậm cho đối phương.

Trong cuộc tập trận này, dù đội bóng khách mời Malaysia giành chiến thắng 3-1 thế nhưng với một lối đá ban bật nhóm nhỏ và tấn công nhanh ở khu vực trung lộ từ triết lý của cựu tiền vệ tuyển thủ Nhật Bản, tuyển Campuchia đã gây hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác cho người Malaysia. Thậm chí các học trò của ông thầy trẻ Honda đã ghi bàn thắng mở màn.

Trước cuộc đụng độ chính thức ở AFF Cup vào ngày mai,8.11, hậu vệ cánh phải Syazwan Andi khẳng định anh và đồng đội đặt quyết tâm giành cúp vàng ở kỳ tranh tài này bằng việc vượt qua đối thủ Campuchia ở trận đấu đầu tiên.

Hậu vệ cánh trái Syazwan, người ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 3-1 ở lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia vào hồi tháng chín cho hay:

“Theo tôi, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Keisuke Honda, tuyển Campuchia đã từng bước lớn mạnh. Tuy nhiên, họ sẽ gặp bất lợi ở trận đấu tới đây vì HLV trưởng sẽ không có mặt để chỉ đạo trực tiếp.

Thêm vào đó, ở trận đấu giao hữu trước thềm giải đấu, chúng tôi đã đánh bại đối thủ này. Tôi tin rằng Malaysia sẽ lại tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc đụng độ tới đây để làm bước đà, sự tự tin cho những trận đấu khó khăn tiếp theo” cầu thủ 22 tuổi chia sẻ.

Ngược về quá khứ, sau 30 phút đầu bất ngờ khi bị dẫn trước một bàn thắng, Malaysia đã dần lấy lại thế trận và cân bằng tỷ số với pha lập công của Shahrul Saad. Syazwan sau đó nhân đôi cách biệt lên 2-1 trước khi Shahrul ấn định chiến thắng cho đội khách chỉ sau 20 phút từ bàn thắng đầu tiên của chủ nhà.

Có một sự thật không thể chối cãi được là ở trận đấu tập kể trên, Harimau Malaya đã ở thế thượng phong so với Campuchia.

Trước đó, ở vòng đấu bảng tại kỳ AFF Cup 2016 được tổ chức hai năm trước đây Malaysia cũng đã giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia.

Thế nhưng những con hổ Harimau cũng đã phải đứng nhìn Việt Nam và Myanmar bước vào vòng bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng này không thể vượt qua vòng đấu bảng.

“Giải đấu AFF Cup là một cuộc chơi lớn ở khu vực. Tham dự đấu trường này ở mùa bóng năm nay, chúng tôi đã rất tự tin bởi chuẩn bị cho giải đấu này, Malaysia đã có 3 trận đấu giao hữu.

Các trận đấu này đã dạy cho chúng tôi về phong cách chơi khác nhau của các đội bóng. Song song đó, nó cũng chỉ ra cho chúng tôi thấy được rằng khi nào thì cần phải thay đổi chiến thuật để giành chiến thắng”, Syazwan, người đã giúp Malaysia vào đến tận vòng tứ kết của giải vô địch AFC U.23 ở Trung Quốc hồi đầu năm.

“Ở cuộc giao tranh trước đây, Campuchia đã sử dụng một chiến lược độc đáo trên sân nhà và điều này đã giúp chúng tôi đã học được cách đối phó với đội hình chiến thuật của họ. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ lại bại đánh bại đối thủ này”, tuyển thủ 22 Malaysia tự tin kết luận.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tuyen-thu-22-tuoi-tuyen-bo-malaysia-se-ha-campuchia-o-tran-mo-man-aff-cup-2018-100450.html