Tuyển Thái Lan từng xem thường Ấn Độ đến độ không thèm đá giao hữu

Sau trận thua 1-4 không thể tin nổi trước Ấn Độ, mọi vấn đề của bóng đá Thái Lan đều bị nhìn dưới góc độ tiêu cực nhất.

Ảnh: Asian Cup.

Sáng 7.1, người hâm mộ bóng đá Thái Lan nhận tin sốc khi HLV Rajevac bị sa thải ngay trong đêm. Ông thầy người Serbia bị mất việc chỉ sau 1 dòng thư ngắn ngủi của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Như vậy, ngay sau trận ra quân ở Asian Cup 2019, "Voi chiến" phải thay tướng và người được chọn là trợ lý Sirisak Yodyardthai với vai trò tạm quyền.

HLV Rajevac bay ghế chỉ sau 1 trận ra quân. Ảnh: Asian Cup.

Trận thua 1-4 của Thái Lan trước Ấn Độ gây sốc bởi nhiều yếu tố. Đầu tiên, Ấn Độ đã trải qua giai đoạn 55 năm không biết thắng ở Asian Cup trước khi chạm mặt Thái Lan tại giải năm nay. Hơn thế, trong 7 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Thái Lan thắng tới 6 lần.

Và một điều khiến nhiều người hâm mộ Thái Lan cảm thấy nghiệt ngã, đó là việc FAT từng có hành động xem nhẹ đối thủ Ấn Độ.

8 tháng trước, đội Thái Lan có lịch giao hữu nhằm cọ xát, nâng cao trình độ. Khi đó, Ấn Độ gửi thư ngỏ muốn được giao hữu với Thái Lan nhưng FAT đã từ chối. Do lịch tập trung chỉ từ 28.5 - 5.6.2018, Thái Lan chỉ đá được 1 trận và đã chọn mục tiêu ban đầu là Trung Quốc, đội khi đó đang xếp thứ 73 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Ấn Độ đã chơi một trận hay nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Ảnh: Asian Cup.

Và rồi 8 tháng sau, không rõ bóng đá Thái Lan đã chuẩn bị ra sao nhưng họ lại thua với tỉ số đậm khiến HLV Rajevac mất việc ngay lập tức. Còn với bóng đá Ấn Độ, để nói trước điều gì vào thời điểm này rất khó dù gây bất ngờ lớn, khi họ vẫn là đội bóng được đánh giá yếu tại sân chơi Asian Cup.

Thắng được Thái Lan và phá dớp 55 năm, Sunil Chhetri và đồng đội đã làm nên lịch sử, trước đối thủ dám coi thường họ.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/tuyen-thai-lan-tung-xem-thuong-an-do-den-do-khong-them-da-giao-huu-650636.ldo