Tuyển Thái Lan thay đổi nhân sự sau vòng chung kết U23 châu Á

Sau vòng chung kết U23 châu Á, HLV Akira Nishino sẽ thực hiện ở ĐT Thái Lan sẽ là tìm kiếm hai trợ lý mới, trong đó có 1 HLV về thể lực và 1 HLV thủ môn.

Dù là nước chủ nhà và được đặt rất nhiều kỳ vọng, song U23 Thái Lan thi đấu không thực sự ấn tượng và dừng bước ở Tứ kết U23 châu Á qua đó không thực hiện được tham vọng lọt và Top 3 và giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Trước đó, Thái Lan cũng gây thất vọng nặng nề ở SEA Games 30 khi sớm dừng bước ở vòng đấu bảng với một lới chơi nhạt nhòa thiếu gắn kết. Dẫu vậy, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn đặt trọn niềm tin vào HLV Nishino và không sả thải vị HLV này mà vẫn tin tưởng vào sự thành công của bóng đá Thái Lan trong tương lai dưới trướng thầy Nhật.

Kết thúc hành trình tại giải U23 châu Á, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ quay trở lại dẫn dắt ĐTQG Thái Lan để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 trong tháng tới, HLV Akira Nishino sẽ là tìm kiếm hai trợ lý mới, trong đó có 1 HLV về thể lực và 1 HLV thủ môn.

Trước đó, LĐBĐ Thái Lan đã không gia hạn hợp đồng với 2 trợ lý người Serbia của HLV Akira Nishino là Saša Todić và Nebojša Stamenković. HLV Saša Todić chính là người đã có hành vi khiêu khích với HLV Park Hang Seo tại Mỹ Đình, khi Việt Nam đối đầu Thái Lan ở vòng loại 2 World Cup.

Tuyển Thái Lan thay đổi nhân sự sau vòng chung kết U23 châu Á 2020

Tuyển Thái Lan thay đổi nhân sự sau vòng chung kết U23 châu Á 2020

Ở lần tuyển chọn lần này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ ưu tiên những ứng cử viên người Nhật Bản để có thể làm việc một cách trơn tru với HLV Akira Nishino.

Sau 5 lượt trận đã qua, ĐT Thái Lan đang tạm xếp thứ 3 tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, xếp sau Malaysia và Việt Nam. Ở vòng đấu tiếp theo, Voi chiến sẽ có cuộc tiếp đón ĐT Indonesia trên sân nhà. Đây sẽ là cơ hội để họ bứt phá trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo hiện đứng đầu bảng G với chuỗi 5 trận bất bại và sẽ làm khách của đội tuyển Malaysia vào đầu tháng 3 tới.

Ở trận đấu quan trọng ảnh hưởng nhiều tới cục diện bảng G này đội bóng của HLV Park Hang Seo không có sự phục vụ của bộ đôi hậu vệ là Trọng Hoàng và Đình Trọng vì thẻ phạt, song cũng chào đón sự trở lại của tiền đạo trẻ Phan Văn Đức của CLB SLNA.

Hiện HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang về quê ăn Tết, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ trở lại Việt Nam sau hơn một tuần nữa, trước khi bước vào tuyển thêm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tuyen-thai-lan-thay-doi-nhan-su-sau-vong-chung-ket-u23-chau-a-83008-11.html