Tuyển Thái Lan thảm bại trước thềm vòng loại World Cup 2022

Ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm vòng loại World Cup 2022, tuyển Thái Lan tiếp tục gây thất vọng với thất bại 1-4 trước Uzbekistan.

Tuyển Thái Lan có sự chuẩn bị rất tích cực cho vòng loại thứ hai World Cup 2022. Thầy trò HLV Nishino sang UAE từ sớm và có ba trận giao hữu tại đây.

Sau thất bại 0-1 trước Oman và hòa Tajikistan 2-2, tuyển Thái Lan bước vào trận giao hữu thứ ba gặp Uzbekistan, cũng là màn cọ xát cuối cùng trước khi chính thức bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Thái Lan nhận thất bại 1-4 trước Uzbekistan.

Tuyển Thái Lan nhận thất bại 1-4 trước Uzbekistan.

Trận giao hữu này được chia làm ba hiệp đấu, mỗi hiệp 30 phút và không hạn chế quyền thay người. Ở hiệp đấu đầu tiên, thế trận diễn ra chặt chẽ và kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, Thái Lan có bàn mở tỷ số trước ở phút 60. Bàn thắng này tưởng chừng sẽ giúp "Voi chiến" thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp ba nhưng ngược lại, Thái Lan còn bị Uzbekistan lội ngược tình thế.

Sau bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút 65, tuyển Uzbekistan vươn lên dẫn trước 2-1 chỉ 5 phút sau đó. Vào những phút cuối trận, đội bóng Trung Á ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng đậm 4-1 trước tuyển Thái Lan.

Thầy trò HLV Nishino không biết thắng trong ba trận giao hữu trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Với thất bại này, tuyển Thái Lan đã khép lại màn khởi động thất vọng cho vòng loại World Cup 2022. Qua 3 trận, thầy trò Akira Nishino không biết mùi chiến thắng (hòa 1, thua 2) và để lọt lưới 7 lần.

Sau 3 trận giao hữu, HLV Nishino sẽ chốt danh sách tuyển Thái Lan dự vòng loại World Cup 2022. Theo lịch, thầy trò Akira Nishino sẽ lần lượt gặp Indonesia (3/6), UAE (7/6) và Malaysia (15/6).

Tuyển Thái Lan hiện đứng thứ 3 bảng G (thắng 2, hòa 2, thua 1), kém 3 điểm so với Việt Nam. Thầy trò Nishino sẽ cân bằng điểm số với Việt Nam vào ngày 3/6 tới nếu đánh bại Indonesia.

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tuyen-thai-lan-tham-bai-truoc-them-vong-loai-world-cup-2022-202105310646289083.html