'Tuyển Thái Lan sẽ thắng Malaysia cách biệt 2 bàn'

Dù phải chơi trên sân của tuyển Malaysia vào ngày 14/11, tuyển Thái Lan vẫn được truyền thông nước nhà đánh giá cao ở khả năng giành 3 điểm.

"Tôi rất tự tin vào một chiến thắng cho tuyển Thái Lan. Dưới thời HLV Akira Nishino, đội tuyển chúng tôi đã hồi sinh. Các cầu thủ chơi bóng kỷ luật, thấu hiểu triết lý và làm theo đúng những gì chiến lược gia người Nhật Bản chỉ đạo", nhà báo Gof Natthakorn của Siam Sport chia sẻ với Zing.vn.

Nhuệ khí của tuyển Thái Lan đang lên sau hai trận thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Hôm 15/10, thầy trò HLV Akira Nishino tạo ra cơn địa chấn khi đánh bại UAE, đội tuyển được đánh giá mạnh nhất bảng, với tỷ số 2-1. Kết quả đó giúp "Voi chiến" có 7 điểm sau 3 trận, vươn lên dẫn đầu bảng G.

Kinh nghiệm của Dangda được cho là sẽ giúp ích cho tuyển Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Kinh nghiệm của Dangda được cho là sẽ giúp ích cho tuyển Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Theo nhà báo Natthakorn, sự xuất hiện của Teerasil Dangda trở thành bước ngoặt giúp tuyển Thái Lan quật ngã UAE. Chân sút kỳ cựu này luôn được xem là mảnh ghép hoàn hảo phục vụ cho thế trận tấn công. Trong ngày tái xuất, Dangda đóng góp 1 bàn thắng cho đội nhà.

Tinh thần lên cao cộng thêm đội hình tập hợp nhiều quân bài tấn công chất lượng gồm Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Ekanit Panya và Dangda, tuyển Thái Lan hừng hực khí thế đánh bại Malaysia. Lúc này, truyền thông xứ chùa Vàng tin tưởng đội nhà có thêm chiến thắng.

Cây viết Natthakorn nói: "Thái Lan sẽ thắng Malaysia cách biệt 2 bàn. Tôi dự đoán tỷ số là 2-0". Nhà báo Got Kunladetch viết cho Siam Sport cũng có chung quan điểm. Anh dự đoán: "Dangda và Chanathip sẽ khiến hàng thủ Malaysia có một ngày làm việc vất vả. Thái Lan có thể thắng 3-1 hoặc 2-0".

Cây viết của Siam Sport nhấn mạnh tuyển Thái Lan lúc này mang hình ảnh hoàn toàn khác so với trước đây. Chính ý tưởng trong cách xây dựng lối chơi của HLV Nishino khiến các cầu thủ hừng hực khí thế hơn. Họ chơi tấn công phóng khoáng và luôn dũng cảm đối mặt với thử thách.

"Ông Nishino biết cầu thủ Thái Lan hợp với lối chơi thế nào. Đây là điểm nhấn giúp 'Voi chiến' lột xác so với hình ảnh nhạt nhẽo dưới thời Milovan Rajevac. Nhìn lại những trận đấu vừa qua, tuyển Thái Lan nhập cuộc với sự tự tin cao và không hề sợ hãi trước đối thủ mạnh", nhà báo Kunladetch cho biết.

HLV Nishino đang có khởi đầu rất tốt cùng tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT.

Gặp tuyển Malaysia, thầy trò Nishino được đánh giá cao hơn. Họ có đội hình mạnh và nhuệ khí thăng hoa. Những điều đó trở thành điểm tựa cho "Voi chiến". Tuy nhiên, cây bút Natthakorn lo ngại đội nhà có thể chểnh mảng trước đối thủ. Đây được cho là điểm yếu của tuyển Thái Lan.

"Sân Bukit Jalil không phải nơi dễ đến rồi đi. Tôi cũng khá lo lắng về sự quyết tâm của các cầu thủ. Họ có thể sẽ tự mãn vì chỉ phải gặp Malaysia", cây viết người Thái Lan phân tích.

Lúc 19h45 ngày 14/11, tuyển Thái Lan làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia ở loạt trận thứ tư Vòng loại World Cup 2022. Sau trận đấu này, thầy trò Nishino sẽ tới Mỹ Đình (Việt Nam) chạm trán nhà vô địch AFF Cup 2018 vào ngày 19/11.

Thái Lan hạ UAE 2-1 trong ngày Dangda ghi bàn Teerasil Dangda ghi bàn, góp công giúp Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với chiến thắng 2-1 trước UAE ở trận đấu tối 15/10.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-thai-lan-se-thang-malaysia-cach-biet-2-ban-post1012299.html