Tuyển Thái Lan nhận tin xấu trước ngày gặp Malaysia, Việt Nam

Tiền vệ Thitipan Puangchan có ít cơ hội hồi phục để cùng tuyển Thái Lan chạm trán Malaysia và Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

“Lúc này, tình trạng của tôi được cải thiện. Tôi có thể tham gia các bài tập nhẹ, nhưng cần nghe kết luận từ ban huấn luyện để biết có thể trở lại hay không”, Siam Sport dẫn lời Thitipan. Trong đợt tập trung gần nhất, tiền vệ đang thi đấu tại J.League không được triệu tập và cơ hội xuất hiện trong lượt trận tới còn bỏ ngỏ.

Thai League 2019 hạ màn sau lượt trận cuối tuần này. Ngoại trừ cầu thủ của hai CLB Ratchaburi và Thai Port bận đá chung kết Cúp Quốc gia Thái Lan hôm 2/11, phần còn lại phải hội quân sớm cùng tuyển Thái Lan như yêu cầu từ HLV Akira Nishino. Vị chiến lược gia người Nhật Bản cho biết 2 trận gặp Malaysia, Việt Nam mang tính chất bản lề và ông cần toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thitipan có vai trò quan trọng trong tuyến giữa Thái Lan.

Thitipan có vai trò quan trọng trong tuyến giữa Thái Lan.

CĐV Thái Lan cũng đang hồi hộp chờ tin Chanathip Songkrasil. “Messi Thái” sẽ ngồi ngoài ở trận chung kết Cúp Nhật Bản hôm 26/10 nhằm tập trung hồi phục chấn thương. Siam Sport tiết lộ chấn thương của Chanathip đang tiến triển tốt, nhưng cần chờ đến ngày cuối để xác nhận có kịp cùng tuyển Thái Lan đối đầu Malaysia hay không.

Tại bảng G, tuyển Thái Lan dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận, cùng thành tích với Việt Nam nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Tuyển UAE đứng vị trí thứ 3 với 6 điểm. Malaysia có 3 điểm còn Indonesia xếp cuối bảng với thành tích toàn thua.

HLV Nishino: 'Không thể để cầu thủ như Bùi Tiến Dũng trong đội' Thông qua hình ảnh trung vệ Bùi Tiến Dũng ngã xuống sân, HLV Akira Nishino không chỉ phê phán cầu thủ này mà còn ám chỉ bóng đá Việt Nam chưa thể phát triển được.

Viết Tuệ
Ảnh: Siam Sport

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-thai-lan-nhan-tin-xau-truoc-ngay-gap-malaysia-viet-nam-post1004945.html