Tuyển Thái Lan mất nhiều hảo thủ ở Asian Cup 2023

HLV Polking cho biết ông sẽ không thể sử dụng một số cầu thủ tại vòng loại Asian Cup ở Uzbekistan, bao gồm tiền vệ Chanathip Songkrasin.

Tuyển Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất ở Asian Cup 2023.

Tuyển Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất ở Asian Cup 2023.

HLV Polking không dẫn dắt U23 Thái Lan tham dự U23 châu Á 2022, thay vào đó ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2023, giải đấu mà tuyển Việt Nam được vào thẳng vòng chung kết do đã lọt tới vòng loại cuối World Cup 2022.

Tại vòng loại Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan nằm ở bảng C cùng với chủ nhà Uzbekistan, Sri Lanka và Maldives, các trận đấu của bảng C diễn ra từ ngày 8/6 đến ngày 14 tháng 6.

HLV Polking cho biết ông sẽ không thể sử dụng một số cầu thủ tại vòng loại Asian Cup ở Uzbekistan, bao gồm tiền vệ Chanathip Songkrasin, tiền đạo Supachai Chaided, các hậu vệ Manuel Tom Bihr, Philp Roller, Kewin Deeromram và Naruebodin Weerawatnodom. "Tôi lo lắng về hàng thủ của Thái Lan khi một số hậu vệ bị thương và đã rút khỏi đội", Polking nói.

Polking cho biết một số cầu thủ U23 có thể chơi cho đội tuyển quốc gia bao gồm Kritsada Kaman, Suphanat Mueanta, Ekanit Panya và Thanawat Suengchittavon, tuy nhiên các cầu thủ này phải thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6, vì vậy họ không thể lên tuyển quốc gia.

Tại SEA Games 31 vừa qua, HLV Polking được bổ nhiệm vai trò HLV trưởng của đội U23 Thái Lan xong chỉ có được huy chương bạc khi thất bại trước U23 Việt Nam ở trận chung kết và không hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Asian Cup 2023 ban đầu dự kiến tổ chức tại Trung Quốc. Tuy nhiên, quốc gia này đã xin rút lui và AFC đang tìm kiếm một quốc gia đăng cai mới.

Ở dịp này, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo trở lại dẫn dắt và sẽ gặp Afghanistan (hạng 150 thế giới) ở trận giao hữu trên sân Thống Nhất, TP.HCM ngày 1/6.

Được xả hơi ít ngày sau khi vắt kiệt sức tại SEA Games 31, 3 cầu thủ quá tuổi của đội U23 Việt Nam gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh đã có mặt trên tuyển và lao vào tập luyện hăng say ngay cùng đồng đội vào chiều nay.

Ở buổi tập đầu tiên vào ngày 26/5, thầy Park cho phép giới báo chí tác nghiệp trọn vẹn thì hôm sau, truyền thông chỉ được quan sát đội khởi động 15 phút đầu. Bước sang tập chiến thuật, đội tập kín hoàn toàn.

Vì lần tập trung này có cả người mới lẫn cũ nên trước khi chia đội đội hình đấu đối kháng, thầy Park đã ghi chép rất kỹ vào 1 tờ giấy, sau đó hội ý với các trợ lý. Ông cũng có trao đổi riêng với thủ môn Văn Lâm trong vài phút.

Nhiều khả năng, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ được giao bắt chính trận đấu với đội Afghanistan vào ngày 1/6 tới trên sân Thống Nhất nếu như thể hiện được phong độ tốt trong các buổi tập.

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/tuyen-thai-lan-mat-nhieu-hao-thu-o-asian-cup-2023-JjjvX7r7g.html