Tuyển Thái Lan khủng hoảng lực lượng trước trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Trước trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Akira Nishino và Ban lãnh đạo đội tuyển Thái Lan đang đối mặt với những vấn đề đau đầu về lực lượng, nhất là vị trí thủ môn và tiền đạo.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan đang không có phong độ tốt. Ảnh: FAT

Thủ môn Kawin Thamsatchanan đang không có phong độ tốt. Ảnh: FAT

Người Thái hy vọng huấn luyện viên Akira Nishino sẽ làm nên chuyện

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chi số tiền lớn để nhận được cái gật đầu của huấn luyện viên Akira Nishino người từng giúp đội tuyển Nhật Bản thi đấu thành công ở World Cup ngồi vào chiếc “ghế nóng” của đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Trận đấu mở màn của vị chiến lược gia người Nhật cùng đội tuyển Thái Lan là trận tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 5-9 tới. Cuộc đấu trí giữa ông Akira Nishino và người đồng nghiệp Park Hang Seo được dự đoán sẽ vô cùng căng thẳng bởi sau hơn một năm lép vế hoàn toàn trước các đội tuyển Việt Nam, người Thái đang khao khát đòi lại vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

Sức nóng của trận đấu này đã sớm được đẩy lên tới đỉnh điểm từ thời điểm 1 tháng trước khi trận đấu diễn ra. Theo đó, loạt vé sớm ở trận đấu này đã được phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan bán hết chỉ sau vài giờ mở bán hôm 5-8 vừa qua. Theo kế hoạch, FAT sẽ mở đợt bán kế tiếp lúc 10 giờ ngày 11-8. Cổ động viên Việt Nam sẽ được mua vé tại khu vực riêng chỉ dành cho đội khách. Vé của cổ động viên Việt Nam chỉ mở bán từ ngày 19-8. Giới chuyên môn trong nước đánh giá, sức chứa 25.000 người của sân vận động Thammasat sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan.

Với sự có mặt của huấn luyện viên Akira Nishino, người Thái hy vọng đội nhà sẽ đòi được những món nợ trước tuyển Việt Nam, trong đó có thất bại tại King’s Cup 2019 vừa qua. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại người hâm mộ và giới truyền thông Thái Lan cũng đang còn rất nhiều nỗi lo trước thềm trận đấu được xem là “kinh điển” giữa các đại kình địch ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài việc các tuyển thủ Thái Lan có quá ít thời gian làm việc với huấn luyện viên Akira Nishino, vấn đề lực lượng, đặc biệt là vị trí thủ môn và tiền đạo cũng khiến người Thái đau đầu.

Về vấn đề thủ môn của đội tuyển Thái Lan, tác giả của tờ Siam Sports lo lắng khi thủ môn số 1, Kawin Thamsatchanan đang không có phong độ tốt nhất. Thậm chí khả năng thủ môn này được huấn luyện viên Akira Nishino triệu tập hay không vẫn đang bị bỏ ngỏ: “Do trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan nằm trong “FIFA-day” (ngày FIFA) nên các câu lạc bộ phải nhả cầu thủ về đội tuyển quốc gia. Thủ môn Kawin Thamsatchanan sẽ được câu lạc bộ Oud-Heverlee Leuven (Bỉ) cho phép trở về thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới là người quyết định việc có triệu tập thủ thành này hay không. Dù là thủ môn có kinh nghiệm nhưng Kawin Thamsatchanan lại liên tục mắc sai lầm trong thời gian qua. Anh chính là người mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup. Trong tay huấn luyện viên Akira Nishino vẫn còn thủ thành Siwarak Tedsungnoen của Buriram United. Anh đã thi đấu tương đối tốt ở Asian Cup 2019 vừa qua”.

Nếu như thủ môn số 1, Kawin Thamsatchanan đang không có phong độ tốt sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu bởi chấn thương, vấn đề càng trầm trọng hơn với hàng tiền đạo Thái Lan khi 2 chân sút quan trọng là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều đang dính những chấn thương khác nhau. Bộ đôi này chắc chắn sẽ vắng mặt khi Muangthong United gặp Thai Port ở vòng 23 Thai League diễn ra vào ngày 11-8 tới. Một điều khiến người hâm mộ Thái Lan lo lắng hơn là trong chuỗi 8 trận bất bại của câu lạc bộ Muangthong United ở Thai League thời gian gần đây thì bộ đôi tiền đạo trụ cột này không có bất kỳ đóng góp nào. Sự ổn định của Muangthong United đến từ hàng thủ trong đó có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm trong khung gỗ cùng cùng những ngoại binh trên hàng công.

Phong độ của tiền đạo Adisak Kraisorn cũng đang khiến giới truyền thông và người hâm mộ Thái Lan lo lắng. Ảnh: Siam Sports

Khoảng thời gian 3 tuần trước trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có thể giúp cả Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn kịp bình phục chấn thương của mình. Tuy nhiên, để bộ đôi này đạt phong độ cao nhất là điều không dễ dàng. Bởi tại Thai League 2019, tiền đạo Teerasil Dangda mới ghi được 4 bàn còn Adisak Kraisorn cũng mới có 3 pha lập công trong màu áo Muangthong United. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Supachai Jaided là tiền đạo được kỳ vọng, nhưng cũng mới ghi được 2 bàn kể từ đầu giải cho Buriram United. Đây là những vấn đề khiến tân huấn luyện viên Thái Lan, Akira Nishino rất lo lắng trước trận gặp Việt Nam.

Câu lạc bộ Muangthong United khen ngợi thủ môn Đặng Văn Lâm

Trong khi thủ môn số 1 đội tuyển Thái Lan, Kawin Thamsatchanan đang không có phong độ tốt nhất, thì thủ thành Đặng Văn Lâm đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong màu áo câu lạc bộ Muangthong United tại Thai League 2019.

Ở 8 vòng đấu gần nhất, Văn Lâm đã cùng với Muangthong United giành được 22 điểm, thành tích thi đấu ấn tượng này giúp đoàn quân huấn luyện viên Alexandre Gama từ vị trí áp chót trên bảng xếp hạng nhảy lên đứng vị trí thứ 6. Mới đây, trang chủ của Muangthong United đã có bài viết khen ngợi những đóng góp lớn của thủ môn đội tuyển Việt Nam.

“Ở giai đoạn đội bóng có nhiều thay đổi, Văn Lâm không thể giữ sạch lưới trong nhiều trận nhưng anh vẫn cố gắng gào thét để thúc đẩy tinh thần của toàn đội. Với một người tin cậy như vậy ở phía sau, các bạn sẽ thấy yên tâm. Sau mỗi trận đấu, Văn Lâm trở về nhà và xem lại những video để khắc phục những sai lầm của mình. Anh ấy là cầu thủ chuyên nghiệp. Không chỉ tập cùng các đồng đội, Văn Lâm còn tập ở nhà riêng để tăng cường phản xạ. Gần đây, Văn Lâm chia sẻ rằng những trận thua không làm mất đi tinh thần của anh mà nó còn là động lực thúc đẩy anh nỗ lực hơn trong những trận đấu kế tiếp. Đó là điều mà huấn luyện viên Alexander Gama rất cần”, đại diện của Muangthong United cho biết.

Đức Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-thai-lan-khung-hoang-luc-luong-truoc-tran-gap-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-2022/