'Tuyển Thái Lan khó bào chữa nếu lại thua Việt Nam'

Cánh truyền thông Thái Lan kỳ vọng rất cao về một chiến thắng cho đội nhà trước Việt Nam tại King's Cup 2019.

Phóng viên Phairat MLee của Fox Sports Asia sau khi trò chuyện với những đồng nghiệp người Thái Lan đã nói với Zing.vn: "Tuyển Thái Lan khó đưa ra lời bào chữa nào nếu thua Việt Nam. Chúng tôi có lợi thế sân nhà, và người hâm mộ, cũng như giới báo chí rất mong chờ vào một chiến thắng".

Tuyển Việt Nam dường như không còn là đội cửa dưới mỗi khi đụng độ Thái Lan nữa. Từ năm 2018, khi hai đội tuyển chạm trán nhau, dù là cấp độ U23, chiến thắng đều thuộc về Việt Nam. Gần nhất, tuyển U23 Việt Nam đè bẹp đại kình địch với tỷ số đậm 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Không có Chanathip, tuyển Thái Lan sẽ cần phụ thuộc nhiều vào trung phong kỳ cựu Dangda. Ảnh: Getty Images.

Không có Chanathip, tuyển Thái Lan sẽ cần phụ thuộc nhiều vào trung phong kỳ cựu Dangda. Ảnh: Getty Images.

Liên tiếp phải nhận những thất bại trước Việt Nam dù chỉ là cấp độ trẻ, khiến người Thái rất khao khát được phục thù. Theo phóng viên Gof Natthakorn của Siam Sports, chỉ một chiến thắng trước thầy trò Park Hang-seo hôm nay mới làm thỏa mãn người hâm mộ và cả tuyển Thái Lan.

"Những gì chúng tôi muốn là một chiến thắng để xóa đi nỗi thất vọng khi đụng độ bóng đá Việt Nam trong thời gian qua", anh Natthakorn nói với Zing.vn.

Phóng viên Khan Phungkhun của Daily News có chung quan điểm trên. Cây bút này cho biết chưa khi nào người Thái quyết tâm đánh bại Việt Nam như lúc này. "Voi chiến" muốn báo thù sau khi liên tiếp bị đối thủ làm bẽ mặt. Ngoài ra, tuyển Thái Lan cũng muốn tái lập trật tự bóng đá Đông Nam Á.

"Hạ Việt Nam, Thái Lan sẽ chứng minh đội tuyển này vẫn là số 1 của khu vực", phóng viên Phungkhun chia sẻ.

Dangda là một trong những tiền đạo được kỳ vọng sẽ xé lưới tuyển Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

Trước giờ G, "Voi chiến" nhận tin dữ khi vắng tiền vệ Chanathip Songkrasin vì chấn thương. Các cây bút Thái Lan đều cho rằng đây là tổn thất nặng nề với chủ nhà. Phóng viên Paul Murphy, từng viết cho ESPN, còn thẳng thắn nhận xét thầy trò Sirisak Yodyardthai nằm ở cửa dưới trong cuộc đối đầu này.

"Tôi nghĩ tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế giành chiến thắng hơn. Họ có phong độ tốt, trong khi Thái Lan lại mất nhiều cầu thủ tài năng. Ngoài ra, các thành viên trong đội cũng chơi khá phập phù gần đây", ông Murphy trả lời Zing.vn.

Trong khi đó, phóng viên của Siam Sports phân tích tuyển Thái Lan chỉ còn cách sử dụng sức mạnh tập thể để bù đắp cho việc mất Chanathip. "Messi J" được mô tả là cầu thủ hay nhất của "Voi chiến" lúc này, và có khả năng định đoạt số phận trận đấu nhờ sở hữu nhãn quan chiến thuật rất tốt.

Sau cùng, cánh truyền thông Thái Lan đều có chung quan điểm đội nhà sẽ hạ Việt Nam, nhưng đây không phải trận đấu dễ dàng. Phóng viên Fox Sports Asia dự đoán tỷ số sau 90 phút sẽ là 1-1, và "Voi chiến" giành chiến thắng sau loạt luân lưu. Trong khi đó, cây viết của Daily News tin chủ nhà của King's Cup có thể đánh bại đại kình địch với tỷ số 2-1.

'Quang Hải, Tuấn Anh tạo nên hàng tiền vệ đa dạng của tuyển Việt Nam' Cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho rằng việc Tuấn Anh trở lại kết hợp cùng Quang Hải sẽ giúp HLV Park Hang-seo có những phương án lợi hại ở cuộc đối đầu với Thái Lan.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thai-lan-kho-bao-chua-neu-lai-thua-viet-nam-post953536.html