Tuyển Thái Lan gây thất vọng, HLV Akira Nishino nhận lỗi

HLV trưởng Akira Nishino thừa nhận sai lầm trong thất bại của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Thái Lan kết thúc vòng loại World Cup 2022 với vị trí áp chót tại bảng G. Trong 3 trận đấu tại UAE, HLV Akira Nishino và các học trò chỉ giành được một điểm bằng trận hòa Indonesia.

Ở trận cuối, đội tuyển Thái Lan thất bại trước Malaysia với tỉ số 0-1 bởi bàn thua duy nhất từ chấm phạt đền. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ chùa vàng áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được.

Nhà cầm quân người Nhật Bản nhận trách nnhiệm về thất bại này cũng như thành tích bết bát tại vòng loại World Cup 2022.

Thái Lan đứng áp chót bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thái Lan đứng áp chót bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Chúng tôi đã làm hết sức ở trận đấu này, nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Tôi ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ", HLV Nishino chia sẻ. "Cả trong tập luyện lẫn các trận đấu, họ đều làm tốt. Sai lầm nằm ở việc lựa chọn cầu thủ, huấn luyện và sắp xếp họ".

HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan cũng ám chỉ rằng khâu chuẩn bị không tốt vì lý do khách quan khiến đội tuyển Thái Lan không thi đấu tốt như mong đợi. Trước khi lên đường sang UAE, thầy trò HLV Nishino chỉ có vài ngày tập luyện cùng nhau do phải thực hiện cách ly khi có 6 thành viên mắc COVID-19.

Điều này khiến nhà cầm quân người Nhật Bản bị động trong việc lên phương án nhân sự. Ông phải đưa toàn bộ gần 40 cầu thủ sang UAE nhưng không chắc ai có thể ra sân.

"Tôi xin lỗi các cầu thủ không được trao cơ hội thi đấu. Tôi muốn các bạn hiểu rằng tôi muốn xem các cầu thủ sẵn sàng đến đâu để lựa chọn, nhưng không thể làm như vậy. Tôi phải đưa tất cả các cầu thủ đến UAE. Cảm ơn Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã cho phép đưa một số lượng lớn thành viên sang đây", HLV Nishino nói.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tuyen-thai-lan-gay-that-vong-hlv-akira-nishino-nhan-loi-ar618749.html