'Tuyển Thái Lan đang khan hiếm tiền đạo tốt'

Đội tuyển Thái Lan đang lên kế hoạch rất kỹ lưỡng nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành chức vô địch giải đấu King's Cup 2019 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.

Ngày 15/5, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố danh sách 35 cầu thủ được triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho King's Cup 2019.

Chuẩn bị cho giải đấu từ sớm, nhưng HLV trưởng Sirisak Yodyardthai buộc phải thừa nhận đội tuyển Thái Lan đang thiếu hụt nhân sự, đặc biệt là vị trí cao nhất trên hàng công.

"Tôi buộc phải thừa nhận rằng vị trí tiền đạo bây giờ đang rất hiếm. Trong khi đó, kinh nghiệm dày dặn của Dangda có thể giúp đội tuyển Thái Lan rất nhiều tại King's Cup lần này", nhà cầm quân 50 tuổi cho biết.

HLV Sirisak rất cần Dangda trong đội hình Thái Lan tham dự King's Cup. Ảnh: MTUTD.

HLV Sirisak rất cần Dangda trong đội hình Thái Lan tham dự King's Cup. Ảnh: MTUTD.

Trước đó, Muangthong United còn đệ đơn xin FAT không lấy cầu thủ đội bóng này vì sợ thành tích không tốt ở Thai League sẽ ảnh hưởng đến kết quả của đội tuyển Thái Lan.

Ông Sirisak chia sẻ: "Tôi đã công bố danh sách 35 cầu thủ và liên đoàn đã làm việc, trao đổi với các CLB để nhả người. Với vấn đề của CLB Muangthong, tôi phải nhờ liên đoàn giúp đỡ, cụ thể như trường hợp Teerasil Dangda".

Trong danh sách mới công bố của FAT, có 6 tiền đạo được triệu tập bao gồm Dangda và Adisak Kraisorn của Muangthong United, Apiwat Pengprakon khoác áo CLB PTT Rayong, Supachai Jaided và Suphanat Mueanta đang chơi ở Buriram United cùng Arthit Boodjinda từ Port FC.

Trong danh sách này, Dangda chuẩn bị có trận đấu thứ 100 cho "Voi chiến", Kraisorn đã khẳng định được giá trị bản thân tại AFF Cup 2014 và 2018, còn Supachai còn trẻ nhưng đã được gọi lên tuyển từ năm 2018.

Ngoài những cầu thủ nêu trên, 3 cái tên còn lại đều lần đầu được triệu tập lên tuyển. Trong đó đặc biệt phải kể đến "thần đồng" Suphanat mới chỉ có 17 tuổi.

Đây là lý do khiến HLV Sirisak nằng nặc triệu tập Dangda tại King's Cup lần này để cân đối với đội hình non trẻ.

Ông phát biểu: "Với những trường hợp của Apiwat, Suphanat và Arthit, tôi thấy các cầu thủ này đều đang thể hiện tốt ở CLB nên đã triệu tập họ lên đội tuyển quốc gia. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục theo dõi kết quả thi đấu của họ".

Xuân Trường đá phạt dẫn đến bàn thắng của Buriram Trong trận đấu gặp Rayong tại League Cup Thái Lan diễn ra tối 15/5, Lương Xuân Trường đá phạt mở màn cho pha phối hợp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 của các cầu thủ Buriram United.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-thai-lan-dang-khan-hiem-tien-dao-tot-post947086.html