Tuyển Thái Lan chốt 24 cầu thủ cho 'đại chiến' Việt Nam, Malaysia

HLV người Nhật Bản, Akira Nishino vừa chính thức chốt danh sách gồm 24 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11, lần lượt gặp Malaysia và Việt Nam.

Vòng loại hai World Cup 2022 - Bảng G

HLV Akira Nishino (bìa phải) đã công bố danh sách đội tuyển Thái Lan chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở hai lượt trận quan trọng thuộc vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11. (Ảnh: FAT)

HLV Akira Nishino (bìa phải) đã công bố danh sách đội tuyển Thái Lan chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở hai lượt trận quan trọng thuộc vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11. (Ảnh: FAT)

Đây gần như là đội hình mạnh nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại, với đầy đủ các hảo thủ đang chơi bóng ở nước ngoài cũng như tại giải quốc nội Thai League.

Trưa 5-11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đăng tải danh sách đội hình “Voi chiến” gồm 24 cái tên chuẩn bị bước vào hai trận đấu cực kỳ quan trọng ở lượt trận tiếp theo của bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, lần lượt gặp Malaysia (ngày 14-11) và Việt Nam (19-11).

Đây được xem là hai trận “đại chiến” có vai trò then chốt trong hành trình tìm vé vào vòng loại thứ ba - cũng là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á của Thái Lan. Ở bảng G hiện tại, Thái Lan đang tạm dẫn đầu với bảy điểm sau ba trận đã đấu, chỉ xếp trên thầy trò HLV Park Hang Seo nhờ trội hơn về chỉ số phụ. Bởi vậy, kết quả hai lượt trận trong ít ngày tới đây sẽ có vai trò tối quan trọng đến cục diện của bảng đấu này, không chỉ với riêng đoàn quân của ông Nishino, bởi hành trình vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ chính thức cán mốc một nửa chặng đường.

Do vậy, các đội bóng ở bảng G hai lượt trận tới đây đều đang gấp rút chuẩn bị lực lượng tốt nhất của mình cho các trận đấu then chốt sắp tới. Thái Lan cho triệu tập sơ bộ tới 32 cầu thủ và bắt đầu rèn quân từ ngày 31-10. Sau quá trình sàng lọc trong ít ngày qua, ông Nishino quyết định rút gọn danh sách xuống còn 24 cái tên để chính thức chuẩn bị cho hai trận “đại chiến” với đương kim á quân và đương kim vô địch AFF Cup.

Theo đó, không có gì ngạc nhiên khi các tân binh như thủ môn Apirak Woravong, hậu vệ Sarawut Inpaen, tiền vệ Teeraphol Yoryoei và tiền đạo Chayawat Srinawong đều bị gạch tên khỏi danh sách rút gọn. Chiến lược gia người Nhật Bản gần như giữ lại bộ khung quen thuộc sau ba trận đấu vừa qua ở vòng loại, nhất là chiến thắng 2-1 ở lượt trận gần nhất trước đội bóng Tây Á UAE. Nổi bật nhất vẫn là hai cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản, gồm ngôi sao số một Chanathip Songkrasin và hậu vệ Theerathon Bunmathan, cùng với thủ thành Kawin Thamsatchanan đang bắt ở Bỉ.

Thái Lan đem đội hình mạnh nhất chuẩn bị đấu hai đối thủ hàng đầu khu vực. (Ảnh: FAT)

Ngoài ra, đội tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng khác như thủ môn đội trưởng Siwarak Tedsungnoen, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda, Supachai Jaided, Supachok Sarachat, tiền vệ vừa trở lại sau chấn thương Tristan Do hay Ekanit Panya, sao trẻ vừa ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 trước UAE ở lượt trận trước. Riêng Theerathon - hậu vệ đang chơi cho CLB Yokohama F. Marinos ở J1 League Nhật Bản sẽ không vào sân trong trận gặp Malaysia do bị treo giò (đã nhận đủ hai thẻ vàng) nhưng vẫn có thể góp mặt ở trận làm khách sân Mỹ Đình vào ngày 19-11. Ngoài ra, tiền vệ Thitipan Puangchan đang đá cho CLB Oita Trinita ở Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục vắng mặt do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương dai dẳng kể từ trận gặp Việt Nam hồi tháng 9.

Bắt đầu hội quân từ ngày 31-10, “Voi chiến” sau khi kết thúc đợt tập trung đầu tiên vào ngày 4-11 hiện đang tạm nghỉ trước khi trở lại sân tập vào ngày 8-11. Ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Kawin, Theerathon và Chanathip sẽ chỉ có thể trở lại Thái Lan hội quân chậm nhất là ngày 11-11 theo quy định của FIFA, trước khi “Voi chiến” chính thức hành quân tới sân nhà Bukit Jalil ở Kuala Lumpur của tuyển Malaysia vào ngày 14-11, sau đó năm ngày là một chuyến làm khách tiếp theo đối đầu thầy trò Park Hang Seo.

Danh sách 24 cầu thủ Thái Lan cho hai lượt trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11:

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan (Oud-Heverlee Leuven), Siwarak Tedsungnoen (Buriram United), Chatchai Budprom (BG Pathum United)

Hậu vệ: Adisorn Promrak (Muangthong United), Pansa Hemviboon (Buriram United), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), Narubadin Weerawatnodom (Buriram United), Nitipong Selanon (Port FC), Manuel Bihr (Bangkok United), Korrakot Wiriyaudomsiri (Buriram United), Elias Dolah (Port FC), Sasalak Haiprakhon (Buriram United)

Tiền vệ: Sivakorn Tiatrakul (Chiangrai United), Bordin Phala (Port FC), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Phitiwat Sukjitthammakul (Chiangrai United), Tristan Do (Bangkok United), Tanaboon Kesarat (Port FC), Ekanit Panya (Chiangrai United), Sarach Yooyen (Muangthong United), Supachok Sarachat (Buriram United)

Tiền đạo: Teerasil Dangda (Muangthong United), Suphanat Mueanta (Buriram United), Supachai Jaided (Buriram United)

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/42138602-tuyen-thai-lan-chot-24-cau-thu-cho-%E2%80%9Cdai-chien%E2%80%9D-viet-nam-malaysia.html