Tuyển Tây Ban Nha thua sốc Ukraine

Nhóm 4 bảng A, UEFA Nations League đã có những diễn biến bất ngờ. Trên sân của Ukraine, ĐT Tây Ban Nha thất thủ với tỷ số 0-1.

Tây Ban Nha đương nhiên được đánh giá cao hơn hẳn Ukraine. Trong 7 lần đối đầu trước đây, nhà vô địch World Cup 2010 thắng tới 5, hai đội hòa 1 và Ukraine chỉ thắng được 1 lần. Phong độ gần đây của ĐT Tây Ban Nha cũng không phải quá tốt, 10 trận gần nhất họ hòa tới 4. Bên kia chiến tuyến, Ukraine trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước khi gặp Tây Ban Nha.

ĐT Tây Ban Nha áp đảo trong các chỉ số

ĐT Tây Ban Nha áp đảo trong các chỉ số

Bóng đá nói riêng và nhiều môn thể thao nói chung không bao giờ có chuyện mặc định "mạnh được, yếu thua". Tuy vậy, có một hiện tượng thường gặp là "tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt sẽ thủng lưới". Thật tiếc cho Tây Ban Nha, lời nguyền đã ám vào họ. Chỉ số tấn công nghiêng hoàn toàn về phía các vị khách. Đội tuyển xứ bò tót thống trị trận đấu. Nhưng trong một ngày xấu trời, đoàn quân của HLV Luis Enrique đã phải ra về tay trắng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Tsygankov ở phút 76. Tiền vệ cánh sinh năm 1997 thoát xuống dứt điểm vào góc gần, đánh bại De Gea.

Tsygankov ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Những cơ hội tốt nhất đều thuộc về Tây Ban Nha. Họ sút tới 20 lần, trúng hướng khung thành 8 lần. Cơ hội ngon ăn đầu tiên của các học trò HLV Luis Enrique đến ở phút 12. Đội khách được hưởng một quả phạt góc. Rodrigo nhảy cao và nỗ lực chuyển hóa quả tạt bổng với cú đánh đầu vào nóc lưới. Thủ môn Georgi Bushchan phản xạ rất nhanh và có một pha cản phá tuyệt vời để cứu thua.

Nối tiếp sau đó là một loạt cơ hội dành cho Ansu Fati và Sergio Ramos. Tuy vậy, thủ môn Bushchan và vận đen xuất sắc từ chối bàn thắng của Tây Ban Nha. Cơ hội đáng kể nhất của "Những chú bò tót" đến ở phút 65. Rodri nhận được một đường chuyền rất đẹp tại rìa vòng cấm. Nhưng bằng cách nào đó, cú sút của anh lại đi trúng vào cột dọc bên trái.

Tây Ban Nha làm chủ trận đấu nhưng phải chấp nhận ra về tay trắng

Thất thủ trên đất Ukraine, ĐT Tây Ban Nha vẫn giữ được vị trí đầu bảng. Ở trận đấu cùng giờ, tuyển Đức bị Thụy Sĩ cầm hòa 3-3. Sau 4 trận, Tây Ban Nha có 7 điểm nhờ 2 thắng, 1 hòa.

Trong năm 2020, Tây Ban Nha sẽ còn 3 trận đấu nữa. Vào ngày 12/11, Tây Ban Nha sẽ đấu giao hữu với Hà Lan. Ba ngày sau, họ bước vào 2 trận đấu cuối cùng của vòng bảng UEFA Nations League bằng chuyến làm khách trên sân của ĐT Thụy Sĩ. Sau đó, họ trở về quê nhà tiếp đón ĐT Đức vào 18/11.

Xếp hạng nhóm 4, bảng A UEFA Nations League

HOÀNG ANH

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuyen-tay-ban-nha-thua-soc-ukraine-4020201410664999.htm