Tuyển Tây Ban Nha thay đổi mạnh mẽ thời Enrique

Tây Ban Nha dưới thời tân HLV Luis Enrique mở màn bằng trận thắng ngược Anh 2-1. 'La Roja' trở về sân nhà tiếp đón Á quân World Cup 2018 Croatia với sự thay đổi mạnh mẽ ở đội hình xuất phát.

Tây Ban Nha dưới thời tân HLV Luis Enrique mở màn bằng trận thắng ngược Anh 2-1. "La Roja" trở về sân nhà tiếp đón Á quân World Cup 2018 Croatia với sự thay đổi mạnh mẽ ở đội hình xuất phát. Nếu như ở trận thắng Anh, ông Enrique tung ra sân ngay từ đầu 4 cầu thủ Real Madrid và 1 cầu thủ Barcelona thì trận tiếp Croatia ông đã xếp đội hình xuất phát với 6 cầu thủ ĐKVĐ Champions League và vẫn là cầu thủ Barcelona ở trận gặp Anh là Busquets.

Các cầu thủ Real Madrid nổi bật trong màu áo Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique.

Lần đầu tiên sau 16 năm, tuyển Tây Ban Nha ra sân ngay từ đầu với 6 cầu thủ Real Madrid (Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho Fernandez, Dani Ceballos, Isco và Marco Asensio). Những lo ngại về tình trạng bên trọng bên khinh Real Madrid và Barcelona bởi vì Enrique là cựu HLV của đội bóng xứ Catalan nhanh chóng được dẹp bỏ. "Tôi chẳng thấy màu áo Real Madrid hay Barcelona mà chỉ có duy nhất màu áo Tây Ban Nha", Enrique gạt bỏ "truyền thống" hiềm khích Real Madrid và Barcelona ở đội tuyển quốc gia. Thực tế, ông Enrique chỉ triệu tập 2 cầu thủ Barcelona lần này nhưng chỉ có Busquets được thi đấu, Sergi Roberto chỉ đá được 10 phút trận thắng Anh. Ngay cả hậu vệ cánh trái Jordi Alba đang chơi ổn định vẫn không được Enrique chiếu cố.

Quyết định tung hơn một nửa đội hình Real Madrid vào sân của Enrique đã cho ra kết quả ngoài mong đợi: Thắng Á quân World Cup 2018 đúng bằng tỷ số của ván tennis trắng (6-0). Saul mở tỷ số trận đấu ở phút 24 nhờ đường chuyền của Carvajal. Asensio là cầu thủ đáng nhớ nhất ở trận đấu này khi ghi 1 bàn thắng và kiến tạo 3 bàn khác cho đồng đội, trong đó có Ramos và Isco. Tiền vệ Ceballos lần đầu được đá chính cũng được Enrique khen ngợi. Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đội tuyển Croatia, và cũng là ngày tiền vệ Ivan Rakitic kỷ niệm trận đấu thứ 100 cho Croatia.

Ông Enrique thừa nhận Croatia tạo được sức ép rất tốt trong 20 phút đầu nhưng sau đó các cầu thủ của ông đẩy tốc độ trận đấu cao hơn, tấn công trực diện và cự ly đội hình giữ rất tốt đã khiến Croatia "vỡ" ra. "Asensio chơi tuyệt vời với bàn thắng và kiến tạo. Rodrigo tốc độ. Busquets thu hồi bóng và triển khai tấn công nhanh. Tôi chẳng thấy có điều gì đáng lo cả. Ngược lại, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp", ông Enrique nói.

Có vẻ như ông Enrique chỉ muốn "cân đối" lời khen giữa Real Madrid và Barcelona mà bỏ qua David De Gea. Nếu như thủ môn Manchester United có kỳ World Cup 2018 không tốt thì trận đấu với Anh và Croatia thực sự vững chắc, tạo niềm tin cho toàn đội xông lên phía trước tấn công. Một sự khởi đầu vô cùng thuận lợi của Luis Enrique không đơn thuần là tỷ số, bàn thắng mà cả giải quyết sự hiềm khích Real Madrid -Barcelona ở La Roja.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195215_.aspx