Tuyến tàu biển đầu tiên Triều Tiên - Nga đi vào hoạt động

Tàu Man Gyong Bong do công ty RosKor điều hành rời cảng Rason ở Đông Bắc CHDCND Triều Tiên tối qua đã đến TP Vladivostok ở Viễn Đông Nga lúc 8 giờ sáng nay, giờ địa phương.

Tàu Man Gyong Bong mỗi tuần có môt chuyến đi về CHDCND Triều Tiên và Nga. Ảnh: TASS

TASS dẫn lời Phó Tổng giám đốc Mikhail Khmel của Investstroytrest, hãng tàu Nga sở hữu RosKor, cho biết, chuyến tàu chở khoảng 40 hành khách là công dân Nga trở về từ Triều Tiên và du khách Trung Quốc.

Ngày 19-5, tàu sẽ trở về Triều Tiên trong tuyến mỗi tuần một lần. Công ty dự kiến phần lớn hành khách là du khách Trung Quốc, trong cùng chuyến đi có thể thăm cả Triều Tiên và khu vực Primorye của Nga.

Tàu Man Gyong Bong được đóng năm 1971 và được hiện đại hóa năm ngoái, có thể chở 200 hành khách và 1.500 tấn hàng. Tàu có 40 cabin, một nhà hàng, 2 bar, một cửa hàng, một phòng xông hơi và một phòng karaoke.

Khmel cho biết, các nhà khai thác tour Trung Quốc đã cung cấp các tour trọn gói với dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa của công ty. Hàng hóa trên tàu chủ yếu là thực phẩm.

"Việc mở dịch vụ tàu biển nối Vladivostok và Rason chắc chắn sẽ góp phần mở rộng quan hệ kinh tế và con người giữa vùng Viễn Đông Nga và Triều Tiên.

Tuyến tàu biển chở hành khách và hàng hóa nối cảng Rason ở Đông Bắc CHDCND Triều Tiên với TP Vladivostok ở Viễn Đông Nga

Hiện các quan hệ này còn khá hạn chế do thiếu cơ sở hạ tầng giao thông. Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa thường xuyên sẽ liên kết các cảng Nga và Triều Tiên lần đầu tiên. Ngay cả dưới thời Liên Xô cũ, khi mối quan hệ giữa Liên Xô và Triều Tiên năng động hơn, cũng chưa có dịch vụ vận chuyển hành khách nào giữa Vladivostok và Triều Tiên", Phó Giáo sư Artyom Lukin tại Trường Nghiên cứu Khu vực và Quốc tế - Đại học Liên bang Viễn Đông nói với TASS.

Đến nay, kết nối giao thông giữa Nga và Triều Tiên chỉ bằng đường không với 2 chuyến bay mỗi tuần giữa Vladivostok và Bình Nhưỡng do hãng Air Koryo của Triều Tiên điều hành và bằng đường sắt qua ga Hasan.

Việc mở dịch vụ tàu biển có thể thu hút thêm du khách đến khu vực Viễn Đông. "Hiện đây là dịch vụ tàu chở khách duy nhất nối Triều Tiên với phần còn lại của thế giới. Ngoài người Trung Quốc và Nga, công dân nhiều nước khác quan tâm Triều Tiên có thể là những người muốn sử dụng dịch vụ này", Phó Giáo sư Lukin cho biết.

BẢO NGHI

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/tuyen-tau-bien-dau-tien-trieu-tien-nga-di-vao-hoat-dong-445623.html