Tuyển Syria bỏ xa Trung Quốc 8 điểm tại vòng loại World Cup

Syria giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sau khi hạ Maldives 4-0 tối 4/6.

Ba pha lập công của Mahmoud Al Mawas, cùng một bàn của Aias Aosman giúp Syria vượt qua Maldives 4-0 trên sân vận động Sharjah. Đội bóng Tây Á toàn thắng cả 6 trận vòng bảng, vững vàng ngôi đầu bảng A với 18 điểm, hơn đội đứng thứ hai là Trung Quốc 8 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận.

Một chiến thắng ở trận tiếp theo gặp Guam (ngày 7/6), đội đã sớm bị loại do toàn thua cả 6 trận, sẽ giúp Syria chắc chắn kết thúc ở vị trí đầu bảng và giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

 Syria vững vàng ngôi đầu bảng A. Ảnh: AFC.

Syria vững vàng ngôi đầu bảng A. Ảnh: AFC.

Syria chơi lấn lướt ngay từ đầu, với những cú sút xa của Mouhamad Anez và Alaa Al Dali, buộc thủ thành Mohamed Faisal bên Maldives vất vả cản phá. Al Mawas tưởng chừng mở tỷ số ở phút 25 khi vượt qua thủ môn, nhưng cú sút về phía khung thành lại bị trung vệ Akram Abdul Ghani cản phá.

Tuy vậy, Syria phải đợi thêm 4 phút để có bàn dẫn trước và lần này Al Mawas không mắc sai lầm nào. Mohamad Al Hallak băng xuống bên cánh phải, căng ngang cho Al Mawas băng vào đệm bóng cận thành, tung mành lưới Maldives ở phút 29.

Tới phút 34, Syria nhân đôi cách biệt. Adbul Ghani khiến Maldives chịu quả phạt 11 m sau khi phạm lỗi trong vùng cấm. Aosman không mắc sai lầm nào để ghi bàn vào lưới từ chấm phạt đền.

Đội bóng áo trắng tiếp tục dâng cao đội hình tấn công và có bàn thắng thứ 3 trong những phút bù giờ. Ghani, đội trưởng của Maldives, tiếp tục có pha phạm lỗi vụng về trong vùng cấm với Al Mawas, giúp Syria lần thứ hai được hưởng phạt đền ngay hiệp một. Tiền vệ mang áo số 10 tự mình thực hiện cú sút 11 m để lần thứ hai điền tên lên bảng tỷ số.

Sang hiệp 2, Syria vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, tung ra 11 cú sút, có thêm một bàn thắng, nhưng tiếp tục đến trên chấm 11 m. Mohamed Saaif phạm lỗi cao chân với Kamel Hamisha trong vùng cấm địa. Syria lần thứ 3 được hưởng phạt đền. Al Mawas tiếp tục thực hiện thành công để hoàn tất cú hat-trick.

Trong những phút cuối trận, Mouaiad Al Ajaan nhận thẻ vàng thứ 2 sau lỗi ngã vờ trong vùng cấm, là điểm trừ duy nhất trong buổi tối thành công của Syria. Đội bóng Tây Á thắng chung cuộc 4-0.

Highlights Maldives 0-4 Syria: Ba bàn trên chấm 11 m Mahmoud Al Mawas lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 của Syria trước Maldives tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 4/6.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-syria-bo-xa-trung-quoc-8-diem-tai-vong-loai-world-cup-post1223501.html