Tuyển sinh vào lớp 10: Gần 50% thí sinh điểm dưới trung bình môn Toán

Sáng 27/7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021 của hơn 82.000 học sinh.

 Học sinh tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Học sinh tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay bám sát chỉ đạo của phòng chuyên môn, kiên trì chủ trương đổi mới phương pháp dạy học. Việc kiểm tra kiến thức không máy móc để các em hiểu và vận dụng kiến thức vào giải quyết thực tiễn.

Với môn Ngữ văn, đề có định hướng giáo dục học sinh phải biết lắng nghe, tập trung… trước khi phán xét, kết luận về một vấn đề nào đó. Chủ đề này xuyên suốt trong các phần của đề thi. Đề được các giáo viên, học sinh và xã hội đánh giá cao.

Theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay dễ hơn về mặt kiến thức chung nhưng vẫn đảm bảo được độ phân hóa.

“Riêng môn Ngữ văn không có thí sinh đạt điểm 10; môn Toán có 408 điểm 10; còn tiếng Anh có 118 bài đạt điểm 10”, ông Hiếu thông tin thêm.

Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay các môn thi: môn Ngữ văn có 94,24% đạt từ 5 điểm trở lên; môn Toán có 51,3% thí sinh đạt điểm trên trung bình; Môn tiếng Anh có 50.73% đạt điểm trên trung bình; tiếng Pháp: có 80,55% trên 5 điểm; môn tiếng Đức có 66,7% thí sinh đạt điểm trên 5, môn tiếng Nhật 95,49% trên 5 điểm;

"Riêng môn Toán có 185 thí sinh bị điểm liệt; môn tiếng Anh có 4 bài điểm 0", ông Hiếu cho hay.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, từ ngày 27-29/7 thí sinh sẽ nộp đơn chấm phúc khảo (nếu có nhu cầu) tại trường THCS nơi mình đang theo học.

Dự kiến ngày 29/7, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp, danh sách các thí sinh được tuyển thẳng.

Thí sinh có thể xem điểm thi tại địa chỉ: http://diemthi.hcm.edu.vn/.

Năm nay, TP.HCM có hơn 96.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 82.300 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10. Những thí sinh rớt kỳ thi tuyển sinh lần này và thí sinh không đăng ký dự thi sẽ học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường đào tạo nghề.

Nguyễn Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tuyen-sinh-vao-lop-10-gan-50-thi-sinh-diem-duoi-trung-binh-mon-toan-d269389.html