Tuyển sinh lớp 10 TPHCM: 3 yếu tố để cân nhắc chọn nguyện vọng

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, từ hôm nay (2/5) đến 8/5 là cơ hội cuối cùng để phụ huynh, học sinh lựa chọn, chuyển đổi nguyện vọng đăng ký dự thi vào lớp 10. Học sinh có thể đến trực tiếp trường học để điều chỉnh nguyện vọng.

Các chuyên gia giáo dục về tuyển sinh lớp 10 cho biết: Ngoài việc học hành chăm chỉ, rèn luyện siêng năng, một trong những yếu tố quan trọng quyết định việc đậu - rớt lớp 10 công lập chính là khâu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 của học sinh.

Theo đa số các thầy cô giáo tại TPHCM, phụ huynh và học sinh cần căn cứ vào 3 yếu tố sau để chọn nguyện vọng cho hợp lý: Kết quả học tập của học sinh ở lớp 9; điểm chuẩn vào lớp 10 của trường THPT trong 3 năm gần nhất; khoảng cách từ nhà đến trường, phương tiện đi lại của học sinh.

Các thí sinh không nên chọn trường theo cách bắt chước bạn bè; đăng ký trường quá sức mình; trường xa nhà hoặc chọn cả 3 nguyện vọng đều cùng một nhóm trường.

Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT quận 8, TPHCM, cho biết: “Các trường đã định hướng ngay từ đầu cho phụ huynh và học sinh nguyện vọng phù hợp với trình độ của các em. Sau đó là chọn trường gần nơi cư trú. Ví dụ học sinh ở quận 8 không thể nào chọn trường ở huyện Nhà Bè vì khoảng cách xa quá. Cho dù học sinh có đậu đi chăng nữa cũng khó đi học. Mặc khác, nếu các em không đủ khả năng đi học phổ thông thì nhà trường có định hướng cho các em đi vào trường nghề trên địa bàn quận 8 như trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn… Ở đây, các em được đào tạo theo khả năng, sở thích, các ngành nghề đào tạo đa dạng, phù hợp với kinh tế gia đình”.

Chọn nguyện vọng là một trong những khâu quan trọng quyết định đậu - rớt trong tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh minh họa

Chọn nguyện vọng là một trong những khâu quan trọng quyết định đậu - rớt trong tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh minh họa

Cô N., giáo viên trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), chia sẻ: Có những phụ huynh muốn con mình phải đăng ký vào những trường THPT thuộc top đầu, trong khi năng lực của con chỉ có thể đậu vào top hai. Vài trường hợp phụ huynh chạy theo danh tiếng nên nhắm cho con phải thi trường cao, nếu rớt thì bỏ tiền học trường quốc tế. Trong khi vẫn có rất nhiều trường THPT thường chất lượng tốt và phù hợp với năng lực học sinh đó.

Bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (quận 1), cho biết năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường THPT giảm mạnh so với năm học 2018-2019 nên học sinh có xu hướng lựa chọn nguyện vọng theo hướng an toàn hơn.

Nếu các năm học trước, các em chọn Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4) ở nguyện vọng 3 thì năm nay nhiều học sinh đã đăng ký ở nguyện vọng 2 để tăng cơ hội trúng tuyển.

Năm học 2019-2020, TPHCM sẽ tuyển 67.299 học sinh lớp 10 công lập. Trong khi đó, số học sinh lớp 9 dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS năm nay của thành phố là 100.000 em. Như vậy, sẽ có hơn 32.000 học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Để giúp các phụ huynh và học sinh có cái nhìn tổng quan về số lượng đăng ký nguyện vọng 1, Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố thống kê nguyện vọng thí sinh tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019 - 2020. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh kịp thời điều chỉnh nguyện vọng phù hợp cho kỳ thi sắp tới.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/tuyen-sinh-lop-10-tphcm-3-yeu-to-de-can-nhac-chon-nguyen-vong-post58744.html