Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Đề Toán khó nhằn, sẽ khan hiếm điểm 10

Chiều 2/6, thí sinh Hà Nội kết thúc môn Toán, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019. Thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán, Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) nhận xét: Điểm môn Toán sẽ tương tự như năm 2018. Phổ điểm chủ yếu là 6-8. Điểm 9 số ít và hiếm điểm 10.

Kết thúc 120 phút làm bài, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng buồn bã vì đề thi Toán khó nhằn. Ảnh: HH

Kết thúc 120 phút làm bài, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng buồn bã vì đề thi Toán khó nhằn. Ảnh: HH

Đề thi môn Toán của Hà Nội năm nay gồm 5 câu. Theo chia sẻ của nhiều thí sinh, hầu như các em không làm hết 5 câu hỏi này.

Kết thúc 120 phút làm bài, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng buồn bã vì đề thi Toán khó nhằn. Có thí sinh đã bật khóc sau rời cổng trường thi.

Lưu Hải Yến - cựu học sinh Trường THCS Lômônôxốp - một trong những thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi cho biết: Đề thi năm nay khó. Khó nhất là câu 5 (0,5 điểm), yêu cầu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Yến cho biết, đây là câu dành cho những thí sinh thực sự giỏi để đạt điểm tuyệt đối.

Đề thi môn Toán. Ảnh: HH

Bên cạnh đó, câu hình học cũng khiến nhiều học sinh "mắc". Yến chia sẻ mặc dù dành nhiều thời gian cho 2 câu này, nhưng em vẫn không thể làm được. Em hi vọng sẽ được 7 điểm.

Còn thí sinh Nguyễn Phương Linh - học sinh Trường THCS Văn Quán cho biết: 5 câu hỏi thi kiến thức của đề đều trong sách giáo khoa, nhưng khó hơn năm ngoái. Em chỉ làm được 60%, không biết có nổi 5 điểm không.

Dù sáng làm bài thi môn Ngữ văn tốt hơn, nhưng Phương Linh rất lo lắng cho khả năng đỗ vào Trường THPT Lê Lợi vì Toán là môn em học tốt và đặt hi vọng nhiều nhất, thì làm bài không được như ý.

Nhận xét về đề thi Toán, thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán, Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ: Đề thi giữ cấu trúc tương tự như những năm trước. Các kiến thức khá cơ bản, học sinh được rèn luyện nhiều.

Tuy nhiên, có những câu phân hóa, đó là ý 3 câu IV và câu V. Câu khó rơi vào 1,5 điểm.

Đáng quan tâm, thầy Tùng cho biết: Đề thi Toán năm nay xuất hiện câu hỏi lạ, đó là câu hình học không gian (ý 2 câu II) có thể cũng làm thí sinh bỡ ngỡ vì quá trình ôn thi thường bị xem nhẹ.

Riêng bài hình, thầy Tùng cho rằng, khó ăn điểm hơn mọi năm.

Với đề thi như vậy, thầy Tùng nhận xét, điểm sẽ tương tự như năm 2018. Phổ điểm chủ yếu là 6-8. Điểm 9 số ít và hiếm điểm 10.

Thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã kết thúc ngày thi đầu tiên. Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn Toán. Ảnh: HH

Sáng mai (3/6), thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử. Thời gian làm bài mỗi môn 60 phút.

Năm nay, 85.873 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Tổng nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678 thí sinh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập là 63.090 (khoảng 62%). Như vậy, khoảng 23.000 học sinh sẽ không được học trường công lập.

497 thí sinh bỏ thi môn Ngữ Văn

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 2/6, Hà Nội có tổng số 85.557 thí sinh đăng ký dự thi tại 169 điểm thi, 3.651 phòng thi.

Có 497 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên. 6 thí sinh vi phạm quy chế thi (trong đó, 3 thí sinh bị đình chỉ, 3 thí sinh bị khiển trách).

Hải Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/tuyen-sinh-lop-10-o-ha-noi-de-toan-kho-nhan-se-khan-hiem-diem-10_t114c8n149439