Tuyển sinh đầu cấp tại TP.Biên Hòa: Vẫn... chờ hướng dẫn

Năm học 2018-2019 sắp kết thúc cũng là lúc hàng ngàn phụ huynh có con đến tuổi bước vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020 sắp tới cảm thấy lo lắng, nhất là tại TP.Biên Hòa - địa bàn luôn trong tình trạng quá tải tuyển sinh đầu cấp nhiều năm nay.

Em Trịnh Minh Ngọc, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Tân Phong B hy vọng năm học tới sẽ được vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Em Trịnh Minh Ngọc, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Tân Phong B hy vọng năm học tới sẽ được vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đã cuối tháng 5 nhưng hiện kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2019-2020 vẫn chưa được ban hành, khiến nhiều phụ huynh sốt ruột.

* Nóng lòng chờ quy định

Chiều 19-5, chị Huỳnh Thị Kim Khuyên đến Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trung Dũng) dự họp phụ huynh cuối năm cho con đã tranh thủ tìm hiểu quy định tuyển sinh đầu cấp cho người con tiếp theo sẽ bước vào lớp 6 năm học sắp tới. Chị lên văn phòng nhà trường hỏi thì được cho biết, Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa chưa ban hành kế hoạch tuyển sinh năm học mới, khi nào có trường sẽ dán công khai trước cổng trường để phụ huynh nắm.

Phụ huynh “ngại” trường lớp quá tải

Nhiều năm qua, mỗi lần bước vào năm học mới, TP.Biên Hòa lại đối diện với áp lực trường lớp quá tải. Năm học 2018-2019, toàn tỉnh tăng khoảng 22 ngàn học sinh so với năm học trước đó, trong đó riêng địa bàn TP.Biên Hòa chiếm khoảng 9 ngàn học sinh. Nhiều phường như: Trảng Dài, Long Bình… tuy không còn tình trạng học sinh phải học ca 3 nhưng học sinh vẫn phải ngồi học với sĩ số đông từ 40-50 em/lớp.

Chị Nguyễn Thu Trang ở phường Thống Nhất cho hay, năm nay con gái đầu học lớp 5 ở Trường tiểu học Thống Nhất (phường Thống Nhất) của chị sẽ vào lớp 6, còn con gái út bước vào lớp 1. Chị lo nhất chuyện trường lớp của con gái đầu vì tuyển sinh lớp 6 thường áp dụng hình thức xét tuyển học bạ do nhu cầu xét tuyển vào Trường THCS Thống Nhất luôn cao hơn chỉ tiêu.

Chị Trang cho biết: “Nếu phụ huynh biết sớm quy định xét tuyển bằng học bạ sẽ chủ động được nên đăng ký xét tuyển vào trường nào có nhiều cơ hội đậu, hoặc đăng ký sớm vào trường ngoài công lập để an tâm còn chỗ học cho con”.

Trong khi đó, anh Trần Văn Hoan, phụ huynh có con sắp học hết lớp 5 tại Trường tiểu học Quang Vinh (phường Quang Vinh) cho biết anh sẽ nộp hồ sơ xét tuyển cho con vào Trường THCS Hùng Vương (phường Quang Vinh). Anh đã trực tiếp đến trường 2 lần, đồng thời thường xuyên theo dõi tin tức trên mạng nhưng vẫn chưa có thông tin nào về quy định xét tuyển vào lớp 6.

Anh Hoan cho biết: “Việc xét tuyển đầu cấp ở các trường công lập tại TP.Biên Hòa năm nào cũng áp lực nên phụ huynh rất căng thẳng, mong biết sớm quy định có gì mới, rồi định liệu kết quả học tập của con mình để nộp hồ sơ vào trường nào cho hợp lý”.

Có con học giỏi nhiều năm liền tại Trường tiểu học Tân Phong B (phường Tân Phong) nên chị Trần Lê Tâm Thi dự định đăng ký cho con xét tuyển vào lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Thanh Bình) năm học sắp tới. Hiện tại chị Thi cũng như nhiều phụ huynh khác đang “ngóng” xem hình thức tuyển sinh lớp 6 vào trường này bởi năm trước trường áp dụng vừa xét tuyển bằng học bạ vừa tổ chức kiểm tra năng lực. Đây cũng là trường THCS duy nhất của tỉnh áp dụng hình thức tuyển sinh riêng.

“Trong lúc chờ đợi quy định tuyển sinh, tôi vẫn tích cực cho con ôn tập các môn có thể sẽ áp dụng để kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6” - chị Thi cho biết thêm.

* Trường tư “hút” thí sinh

Trong lúc các trường tiểu học và THCS công lập chờ hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp đối với lớp 1 và lớp 6 của Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa ban hành thì nhiều trường tư thục trên địa bàn thành phố đã triển khai thông báo kế hoạch tuyển sinh. Cụ thể, Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn (phường Quyết Thắng) thông báo thời gian nhận hồ sơ xét tuyển lớp 1, 6 và 10 từ ngày 3-6. Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (phường Tân Tiến) cũng đã thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đầu cấp đối với lớp 1, 6 và 10, đây cũng là năm đầu tiên trường tuyển sinh chương trình tiểu học song ngữ tiếng Anh. Thời gian nhận hồ sơ của trường từ ngày 6-6 cho tới khi hết chỉ tiêu.

Còn tại Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng (phường Bửu Long), đối với tuyển sinh lớp 1 trường này đã ngừng nhận hồ sơ cách đây nhiều ngày do nhu cầu đăng ký của phụ huynh quá lớn. Trong khi đó, lượng hồ sơ đăng ký vào lớp 6 của trường cũng khá đông. Được biết trường sẽ tuyển sinh 7 lớp 1 (mỗi lớp 25 học sinh). Tuy nhiên, chỉ riêng số học sinh mầm non của trường năm tới lên lớp 1 đã chiếm 4 lớp, chỉ có 3 lớp còn lại là tuyển sinh học sinh bên ngoài. Ngày 21-5, trường đã tổ chức khảo sát và chỉ có những thí sinh đạt yêu cầu mới trúng tuyển.

Vài năm trở lại đây, một số trường ngoài công lập có thương hiệu bắt đầu “sàng lọc” đầu vào nên không phải phụ huynh cứ đăng ký sớm là sẽ được tuyển. Một số trường ngoài công lập chỉ nhận hồ sơ của những thí sinh học bạ THCS từ loại khá trở lên, có trường tổ chức khảo sát để lựa chọn những học sinh đảm bảo chất lượng đầu vào. Do đó, những học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có học lực trung bình không chỉ khó xét tuyển vào lớp 6 một số trường THCS công lập ở trung tâm thành phố như: Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Thống Nhất, mà đối với một số trường ngoài công lập cũng gặp khó khăn.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp hiện vẫn đang chờ lãnh đạo thành phố phê duyệt, khi nào có sẽ thông báo công khai tới các trường và phụ huynh.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201905/tuyen-sinh-dau-cap-tai-tpbien-hoa-van-cho-huong-dan-2947108/