Tuyển sinh đầu cấp: Nhiều trường bắt đầu nhận hồ sơ vào lớp 1

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường ngoài công lập được chủ động tuyển sinh sau khi năm học kết thúc. Tuy nhiên, nhiều trường đã tiến hành thu hồ sơ dự tuyển từ thời điểm này.

Theo kế hoạch đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, công tác tuyển sinh đầu cấp (tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6) năm học 2021-2022 trên địa bàn Thủ đô vẫn giữ ổn định.

Cụ thể, UBND quận, huyện, thị xã quy định tuyến tuyển sinh của từng trường. Theo đó, các trường vẫn thực hiện song song hai hình thức là nhận hồ sơ trực tiếp và qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

Năm nay, TP Hà Nội dự kiến tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường tư thục bắt đầu nhận hồ sơ vào lớp 1.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi Sao đã thông báo tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Theo đó, với tuyển sinh vào lớp 1, trường này tuyển 8 lớp, sĩ số mỗi lớp 30 học sinh.

Phương thức tuyển sinh: học sinh được đánh giá qua bài kiểm tra WISC - V (Wechsler Intelligence scale for Children) và ban giám hiệu phỏng vấn trực tiếp.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) có thể đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 bằng cách gọi điện hoặc đến trực tiếp phòng tuyển sinh của trường. Học sinh sẽ tham gia dự tuyển theo lịch đã đăng ký với các nội dung: khám sức khỏe, trò chuyện và tham gia một số hoạt động cùng cô giáo.

Chỉ tiêu khối 1 năm nay là 150, chia làm 5 lớp (mỗi lớp khoảng 30 em) với hai mô hình là học song ngữ và chất lượng cao.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu (Cầu Giấy) thông báo tuyển sinh 240 học sinh lớp 1 Song ngữ quốc tế Cambridge (trong đó có tuyển học sinh học chương tình tiếng Anh nâng cao - English as a first language).

Trường Marie Curie Hà Nội cũng thông báo tuyển học sinh vào lớp 1 tại cơ sở 1 (Nam Từ Liêm) và cơ sở 2 (Hà Đông), với mỗi cơ sở là 180 học sinh (6 lớp), gồm: 4 lớp truyền thống và 2 lớp song ngữ chương trình quốc tế Oxford.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 1 như sau: học sinh đăng ký dự tuyển sẽ tham dự "một ngày trải nghiệm ở Marie Curie" hoàn toàn miễn phí. Căn cứ hoạt động của các con trong ngày trải nghiệm, nhà trường sẽ chọn học sinh. Học sinh không dự ngày trải nghiệm sẽ không được xét tuyển vào lớp 1.

Trường Tiểu học và THCS FPT tuyển sinh 300 học sinh khối 1, bổ sung khối 2-4, mỗi khối 30 chỉ tiêu.

Với khối 1, những em hoàn thành chương trình K+ của trường sẽ được tuyển thẳng. Học sinh khác cần tham gia một buổi trải nghiệm tại trường để kiểm tra các kỹ năng vận động, tương tác, năng lực ngôn ngữ và đánh giá chỉ số cảm xúc (EQ).

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm) đã bắt đầu phát hành và nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022.

Trường tuyển 12 lớp với sĩ số mỗi lớp 30 - 32 em. Phụ huynh có nguyện vọng cho con học trường này sẽ làm đơn đăng ký theo mẫu và nộp về trường cùng bản sao giấy khai sinh của con, bản photo sổ hộ khẩu. Sau đó, trường sẽ xét tuyển.

Nhiều trường ngoài công lập cũng đã hoàn tất tuyển sinh lớp 1. Mới đầu tháng 4, đa số các trường tiểu học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội đã tuyển sinh đủ hoặc gần đủ chỉ tiêu đối với học sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022.

"Đến giờ phút này, các trường trong tầm ngắm của tôi đã tuyển sinh xong. Trải qua 5 đợt trải nghiệm lớp 1 của 5 trường, tôi đã chốt được phương án cho con, hoàn tất khâu kiểm tra năng lực, đóng phí, ghi danh và giờ mới có thể yên tâm ngủ ngon…". Đó là tâm sự của chị Trần Hải Yến (Hà Đông, Hà Nội) khi kể về "hành trình" chọn trường tiểu học cho cậu con trai sinh năm 2015. Theo chia sẻ của chị Yến, chị đã dành trọn một năm để nghiên cứu, lên phương án chọn trường cho con.

Về việc chọn trường tiểu học và trải nghiệm cho con chuẩn bị vào lớp 1, anh Trịnh Văn Tình (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Do có sự tính toán, chuẩn bị trước nên tôi chỉ chọn 2 trường cho con tham gia học trải nghiệm với mục đích để thi. Trường thứ nhất, sau 8 buổi học trải nghiệm bắt buộc có đóng phí, con được làm bài đánh giá năng lực. Trường thứ 2, con chỉ tham gia trải nghiệm khoảng 2 giờ rồi làm bài đánh giá năng lực ở 3 môn: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh. Con rất hứng thú với các lớp trải nghiệm nên dù chi phí khá cao nhưng gia đình tôi rất thoải mái, hài lòng vì thấy con tiếp thu được nhiều kiến thức mới".

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 1, hầu hết các trường tiểu học ngoài công lập đều thiết kế những chương trình, CLB trải nghiệm trong khung thời gian nhất định như: Let’s start (Tiểu học Airchimedes, Cầu Giấy và Đông Anh, Hà Nội), The Little Hansers (Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao, Thanh Xuân, Hà Nội); Go to school cool (Tiểu học Quốc tế Alaska, Cầu Giấy, Hà Nội), Cất cánh cùng học sinh lớp 1 (Tiểu học & THCS Newton 5, Thanh Oai, Hà Nội)… Thông qua các hoạt động trải nghiệm vui vẻ này, học sinh tự khám phá và trau dồi năng lực tư duy, phản ứng ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh), năng khiếu nghệ thuật, hoạt động thể chất và kỹ năng sống.

Từ kinh nghiệm thực tế của bản thân, anh Trịnh Văn Tình nói: "Con tôi cũng bị trượt đến 2 trường tiểu học sau bài kiểm tra đánh giá năng lực. Thời điểm đó, tôi rất lo lắng, phải đăng ký cho cháu thi tiếp trường thứ 3 và may mắn là đã đạt. Hiện con tôi đã có tên trong danh sách chính thức của một trường tiểu học. Rút kinh nghiệm, muốn chọn trường tốt, ngoài việc đăng ký, tìm trường sớm thì phải cho con ôn luyện để đạt kết quả như mong muốn…".

Lên phương án tuyển sinh sớm, chú trọng chương trình, chất lượng giáo viên và cơ sở vật chất tốt nên các trường tiểu học như Airchimedes, Vinschool, Nguyễn Siêu, Ngôi sao Hà Nội, Lý Thái Tổ… đến thời điểm này đều đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Hiện còn lại một số ít trường ngoài công lập đang thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1; vài trường khác đang tuyển chỉ tiêu bổ sung. Các trường này đều rất bình tĩnh và khẳng định sẽ dễ dàng đạt đủ chỉ tiêu trong thời gian ngắn sắp tới.

CHU THÚY

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tuyen-sinh-dau-cap-nhieu-truong-bat-dau-nhan-ho-so-vao-lop-1-20210409091908873.htm