Tuyển sinh các trường CAND: Chỉ tiêu giảm mạnh

Hai trường đại học tại phía Nam là Trường ĐH An ninh nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân dự kiến sẽ không có chỉ tiêu tuyển sinh Đại học năm nay.

Dự thảo kế hoạch tuyển sinh từ Bộ Công an năm 2019 tiếp tục thông báo chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học của ba trường gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy với các chỉ tiêu lần lượt là 375 chỉ tiêu, 675 chỉ tiêu vào 150 chỉ tiêu.

tam-dung-tuyen-sinh-dai-hoc-2-truong-dai-hoc-cong-an-phia-nam-2

tam-dung-tuyen-sinh-dai-hoc-2-truong-dai-hoc-cong-an-phia-nam

tam-dung-tuyen-sinh-dai-hoc-2-truong-dai-hoc-cong-an-phia-nam-1

Chỉ tiêu tuyển sinh theo dự thảo kế hoạch tuyển sinh từ Bộ Công an 2019

Theo dự thảo này, hai trường đại học tại phía Nam là Trường ĐH An ninh nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân dự kiến sẽ không có chỉ tiêu tuyển sinh Đại học năm nay. Ở năm 2018, hai trường khác thuộc khối công an cũng phải tạm dừng tuyển sinh là Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần công an nhân dân và Học viện Chính trị công an nhân dân.

Dù vậy, dù không được cấp chỉ tiêu tuyển sinh bậc Đại học, nhưng Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân đều được mở rộng vùng tuyển sinh với nhóm ngành nghiệp vụ an ninh và nghiệp vụ cảnh sát .

Cụ thể, Học viện An ninh nhân dân được cho phép tuyển 262 chỉ tiêu nam, 18 chỉ tiêu với nữ ở khu vức phía Bắc và 126 chỉ tiêu nam, 14 chỉ tiêu nữ ở khu vực phía Nam. Tổ hợp xét tuyển là C03 , D01, A00, A01.

Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, chỉ tiêu khu vực phía Bắc là 215 chỉ tiêu nam, 35 chỉ tiêu nữ và 270 chỉ tiêu nam, 35 chỉ tiêu nữ khu vực miền Nam. Tổ hợp xét tuyển là A01, C03 và D01.

Đối với Đại học Phòng cháy chữa cháy, cả hai miền Bắc, Nam đều có cùng chỉ tiêu là 68 đối với nam và 7 với nữ.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuyen-sinh-cac-truong-cand-chi-tieu-giam-manh-20190301164241499.htm