Tuyển sinh 2018: Ngành học mới của ĐH Kinh tế Quốc dân đang khát nhân lực, lương cao

Năm 2018, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh khóa đầu tiên ngành học mới, theo đó, ngành học này đang khát nhân lực và có mức lương rất cao.

Năm 2018, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh khóa đầu tiên đào tạo ngành Actuary (Actuarial Science - Định phí bảo hiểm - Thẩm Định rủi ro).

Trả lời VTC News vào tối 22/3, PGS Bùi Đức Triệu - Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, năm 2018, trường sẽ tuyển sinh đào tạo ngành học mới mang tên Actuary (dạy bằng tiếng Anh).

PGS Bùi Đức Triệu cho biết ngành học mới Actuary đang khát nhân lực. (Ảnh: Giaoduc.net)

Ông Triệu chia sẻ: “Ngành Actuary đào tạo trong chương trình liên kết với nước ngoài. Cụ thể, đó là chương trình Lyon - Pháp, tại khoa Toán Kinh tế. Công việc của chuyên gia Actuary là lập kế hoạch và định phí bảo hiểm, theo dõi khả năng sinh lời, tham mưu chiến lược, tư vấn đầu tư tài chính...”

“Đây là ngành nghề đang khát nhân lực, có mức lương cao”, ông Triệu khẳng định.

Actuary, tạm gọi là chuyên gia Định phí bảo hiểm hay Thẩm định rủi ro, dùng để chỉ những người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro. Những chuyên gia này sử dụng nhuần nhuyễn các mô hình toán học, lý thuyết xác suất thống kê và tài chính để nghiên cứu, tính toán rủi ro.

Các chuyên gia Actuary giữ vai trò quan trọng trong các công ty Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng.

Video: Học ngành nghề nào đễ trở thành tỷ phú USD nhất?

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tuyen-sinh-2018-nganh-hoc-moi-cua-dh-kinh-te-quoc-dan-dang-khat-nhan-luc-luong-cao-d387083.html