Tuyển quốc gia bị đàn em U22 cầm hòa

Trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 Việt Nam trên sân Việt Trì, Phú Thọ vừa kết thúc với tỉ số 2-2. Là đội mở tỉ số trước nhưng các cầu thủ đàn em U22 đã phải khuất phục trước các đàn anh già giơ hơn ở đội tuyển quốc gia trong hiệp 1 và 'vùng' lên gỡ hòa trong hiệp 2.

Đây là một trong hai trận đấu nhằm mục đích cọ xát và giúp cho ông Park Hang-seo kiểm nghiệm về đội hình, tiếp tục hoàn thiện về chiến thuật của 2 đội tuyển nên hàng loạt vị trí đã được thử nghiệm. Chính vì thế các cầu thủ của cả hai đội chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình, nhất là các cầu thủ thuộc lứa U22.

Quang Hải và các đồng đội đã bị các đàn em U22 cầm hòa

Chơi lép vế hoàn toàn nhưng U22 Việt Nam lại có bàn mở tỷ số, sau một pha bóng cố định ở phút 29. Đó là tình huống, Bùi Hoàng Việt Anh tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Tuấn Mạnh, dứt điểm cận thành đưa U22 vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên niềm vui mở tỉ số của đội bóng đàn em còn chưa kịp tắt thì chỉ 2 phút sau, các đàn anh đã khẳng định đẳng cấp bằng bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1. Bàn thắng của đội tuyển quốc gia được ghi do công của Văn Thanh sau pha phạm lỗi của Huỳnh Công Đến với Quang Hải, dẫn đến quả phạt đền cho đội tuyển quốc gia.

Khẳng định đẳng cấp đàn anh, đến phút 39, từ đường chuyền của Văn Đức, Quang Hải ngả người dứt điểm một chạm đẳng cấp. Bóng hướng về phía góc xa, khiến toàn bộ hàng thủ U22 đứng chôn chân. Đội tuyển quốc gia dẫn trước 2-1 và đây cũng là tỉ số kết thúc hiệp 1 của trận đấu.

U22 Việt Nam đã rất nỗ lực

Sang hiệp 2, các đàn anh đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi để các em gỡ hòa 2-2 ở phút 84. Bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi sau tình huống dứt điểm cận thành của Thanh Minh. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Cầm hòa được các anh lớn, lứa cầu thủ trẻ của đội tuyển U22 VN đang cho thấy khát vọng và sức vươn lên của tuổi trẻ bên cạnh đẳng cấp của lớp đàn anh chững chạc. Đó chính là tín hiệu vui với bóng đá Việt Nam trước thềm năm mới 2021 – năm mà Bóng đá Việt Nam phải hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ như vào sâu hơn tại vòng loại World Cup, bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games và AFF Cup.

T.S; ảnh: Thanh Hà

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/36279/tuyen-quoc-gia-bi-dan-em-u22-cam-hoa