Tuyên Quang: Xe khách đấu đầu xe tải, nhiều phụ nữ trẻ em bị nạn

Chiếc xe khách chạy tuyến Chiêm Hóa (Tuyên Quang)-Lào Cai đã đâm phải xe tải đi ngược chiều khiến 7 người phải nhập viện. Dù đã được các bác sĩ cấp cứu nhưng 1 nạn nhân đã tử vong.

Trưa ngày 15/5, bác sĩ Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu (BV Đa khoa Tuyên Quang) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho 7 bệnh nhân tai nạn giao thông (TNGT). Đến trưa ngày 15/5, dù đã được cấp cứu nhưng 1 bệnh nhân đã tử vong.

Theo đó, sáng ngày 5/5, chiếc xe khách chạy tuyến Chiêm Hóa-Lào Cai khi đến Km 31 đường Tuyên Quang – Hà Giang đã đâm phải xe tải đi ngược chiều. Vụ tai nạn đã làm 7 hành khách bị thương nặng, giao thông bị ùn tắc. Người dân đã nhanh chóng đưa những người bị thương lên một chiếc xe buýt rồi chở đến BV cấp cứu.

Các bác sĩ BV Đa khoa Tuyên Quang đang chăm sóc cho các nạn nhân bị TNGT

Thống kê cho thấy, 7 bệnh nhân phải cấp cứu gồm: Lưu Văn Hạnh (60 tuổi), Lưu Văn Kiểm (38 tuổi) cùng trú tại Văn Chấn - Yên Bái; Hà Thị Mến (37 tuổi), Hà Hải Anh (8 tuổi) cùng trú tại huyện Tam Đường (Lai Châu); La Văn Hiện (24 tuổi), Hồ Ngọc Diệp (38 tuổi) cùng trú tại huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) và Diệp An Tùng (37 tuổi, Tuyên Quang).

Theo bác sĩ Việt, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị chấn thương nặng vùng đầu, mặt, có nhiều mảnh vỡ kính cắm vào vùng đầu, mặt, chảy rất nhiều máu... Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, làm sạch vết thương, lấy bỏ các mảnh kính vỡ bám trên da và được chụp X-quang và làm các xét nghiệm cần thiết. Tuy nhiên, một bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

Cũng trong sáng ngày 15/5, BV Đa khoa Tuyên Quang tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân cùng bị TNGT. Cụ thể, lúc 10h30, BV tiếp nhận 2 bệnh nhân là Thạch Thị Biên (34 tuổi) và Nga Thị Hà (20 tuổi) cùng trú tại xã Vĩnh Kiên (xã Yên Bình, Yên Bái) bị TNGT.

Các bác sĩ BV Đa khoa Tuyên Quang đang chăm sóc cho các bệnh nhân bị TNGT

Trước đó, cả hai đèo nhau trên xe máy và bị xe tải đi ngược chiều đâm vào. Người dân địa phương đã đưa đến cơ sở y tế gần đó sơ cứu, rồi chuyển lên BV Đa khoa Tuyên Quang cấp cứu. Tại đây, 2 bệnh nhân đã được cấp cứu, băng bó vết thương và làm cận lâm sàng cần thiết.

Cùng thời gian đó, BV tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân là Nguyễn Xuân Quý (70 tuổi) và Triệu Đức Tuấn (17 tuổi) ở Tuyên Quang bị TNGT. Theo hồ sơ bệnh án, khi bệnh nhân Quý điều khiển đi xe đạp đã bị Nguyễn Xuân Quý đi xe máy cùng chiều tông phải.

Vụ tai nạn là bệnh nhân Bí bị chấn thương vùng đầu, chảy nhiều máu, bệnh nhân Triệu Đức Tuấn bị rách môi, xây xát vùng mặt. Cả 2 bệnh nhân đã được các bác sĩ cầm máu, làm sạch và băng bó vết thương.

Hiện cả 10 bệnh nhân của 3 vụ tai nạn đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/tuyen-quang-xe-khach-dau-dau-xe-tai-nhieu-phu-nu-tre-em-bi-nan-post27430.html