Tuyên Quang thiệt hại gần 6,6 tỷ đồng do mưa lũ

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang ước tính ban đầu, mưa lớn diễn ra liên tiếp trong các ngày từ 24 đến 26/6 đã khiến các địa phương thiệt hại hơn 6,6 tỷ đồng.

Nhiều hộ nuôi cá lồng ở xã Đà Vị, huyện Na Hang bị “trắng tay” do mưa lũ

Trong đó thiệt hại về nhà ở là 848 triệu đồng, thiệt hại về công nghiệp là 358 triệu đồng, thiệt hại về nông, lâm nghiệp là hơn 1 tỷ đồng, thiệt hại về chăn nuôi 1,126 tỷ đồng và 3,244 tỷ đồng các thiệt hại khác… Rất may không có thiệt hại về người.

Những địa phương bị thiệt hại nặng nhất là huyện Na Hang có 35 nhà dân bị thiệt hại, trong đó 3 nhà dân ở xã Thượng Giáp bị thiệt hại rất nặng do đất sạt vào nhà từ 50 - 70%, không thể khắc phục; 32 nhà bị đất sạt vào nhà từ 30% đến 50%; 0,3 ha lúa vụ chiêm của bà con chưa kịp gặt và 1,7 ha ngô bị vùi lấp, cuốn trôi; 2,4 ha đất nông nghiệp bị sạt lở; 90 lồng cá ước tính trên 60 tấn cá đặc sản ở xã Đà Vị bị chết do mưa lũ cuốn lượng lớn bùn, cát gây ngạt cá. Huyện Hàm Yên, 1 nhà dân bị nước ngập, 350 kg lúa giống bị cuốn trôi; 260.000 viên gạch mộc bị ngập. Tại thành phố Tuyên Quang 2 lồng bè nuôi cá…

Trước những thiệt hại do mưa bão, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại; hướng dẫn người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.

Mưa lũ khiến nhiều lồng cá ở xã Đà Vị, huyện Na Hang bị hư hỏng nặng

Người dân huyện Hàm Yên kiểm tra diện tích hoa màu bị thiệt hại sau mưa lũ

ĐÀO THANH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tuyen-quang-thiet-hai-gan-66-ty-dong-do-mua-lu-post221425.html