Tuyên Quang: Sắp diễn ra Lễ hội Lồng Tông Xuân Kỷ Hợi 2019 huyện Lâm Bình

Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc Xuân Kỷ Hợi 2019 huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) diễn ra chính thức thức từ ngày 15 đến ngày 16/2/2019, tức từ ngày 11 đến hết ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng, Pà Thẻn...

Những sản vật các xã của huyện Lâm Bình cùng những mâm Tồng dâng lên cúng tế tại lễ hội năm 2018. Ảnh: Đức Anh (Vanhien.vn)

Lễ hội năm nay sẽ diễn ra các hoạt động lễ hội như: Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày; Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn…Cùng các chương trình đặc sắc khác như: Tái hiện nghề dệt thổ cẩm, dệt vải của các dân tộc; các chương trình văn nghệ, trình diễn các trang phục của dân tộc Tày, Kinh, Dao, Mông, Pà Thẻn, Thủy; trưng bày các tác phẩm ảnh về mảnh đất, con người Lâm Bình; giới thiệu, bán các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản là đặc sản của địa phương trong huyện (Gạo nếp, gạo nương, lạc, rượu, mật ong rừng, rau rừng, thảo dược, thịt trâu khô, da trâu khô, thịt chua, cá chua, lợn tên lửa, vịt suối, gà, ngỗng…

Nghi lễ Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình năm 2018. Ảnh: Anh Thư (Vanhien.vn)

Cuối cùng là các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân như Kéo co, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, đánh Pam, đánh Yến, đánh Cù, đi Cà kheo, đua Mảng ngóc, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, Chọi gà, Bắt cá, Chọi dê tạo không khí vui tươi, lành mạnh và giữ gìn bản sắc của các dân tộc trên địa bàn.

Lễ hội Lồng Tông - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng. Đây là Lễ hội có từ lâu đời, là dịp để nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đến thánh thần, tổ tiên, những người đã có công khai hoang, lập đất, trồng cấy lúa nước và hoa màu. Lễ hội được tổ chức vào thời điểm đầu tháng Giêng hàng năm, Lễ hội Lồng Tông là một trong những lễ hội lớn nhất của huyện Lâm Bình, những năm qua lễ hội đã được huyện Lâm Bình phát huy với nhiều nội dung hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách gần xa đến tham gia.

Chương trình Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Kỷ Hợi 2019

Xác định đây là cơ hội tốt để địa phương quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, độc đáo của đồng bào các dân tộc tới đông đảo du khách trong và ngoài nước, UBND huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn khẩn trương hoàn tất khâu chuẩn bị theo đúng tinh thần trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng. Trong đó, công tác tuyên truyền được huyện tập trung đẩy mạnh, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành in ấn, treo băng rôn tại một số điểm trên tuyến Quốc lộ, giao lộ, cụm dân cư trong huyện, đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện.

Các em học sinh tích cực tập luyện chuẩn bị cho đêm khai mạc. Ảnh: Du lịch Lâm Bình

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau diễn ra Lễ hội cũng được huyện đặc biệt chú trọng. Các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, đảm bảo sạch, đẹp. Các hộ gia đình làm dịch vụ homestay và các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch, yêu cầu niêm yết giá công khai, ký cam kết không tăng giá trong và sau thời gian diễn ra lễ hội.

Một góc huyện Lâm Bình. Ảnh: Lê Hoàn

Ngoài tham gia lễ hội, du khách có thể đi tham quan các bản làng văn hóa trên địa bàn huyện bằng dịch vụ xe đạp, xe máy, xe trâu; tham gia chèo thuyền Kayak; tham quan những điểm du lịch hấp dẫn của huyện như: Thác Khuổi Nhi, Khuổi Súng, Nặm Me, động Song Long, động Khuổi Pín, hang người Việt cổ… trên lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang.

Ông Hoàng Văn Thức, Trưởng phòng Văn hóa huyện Lâm Bình cho biết: Công tác chuẩn bị của huyện và các xã cho Lễ hội đã hoàn tất, sẵn sàng chờ ngày khai hội. Qua lễ hội này, huyện mong muốn tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho bà con nhân dân và du khách trong những ngày đầu năm mới, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Huyện Lâm Bình đã sẵn sàng cho ngày hội. Ảnh: Du lịch Lâm Bình

Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc Xuân Kỷ Hợi 2019 huyện Lâm Bình là điểm đến hứa hẹn nhiều trải nghiệm hấp dẫn và thú vị của du khách thập phương trong dịp đầu xuân.

Lê Hoàn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tuyen-quang-le-hoi-long-tong-xuan-ky-hoi-2019-huyen-lam-binh-se-dien-ra-tu-ngay-13-den-ngay-16-2-67176