Tuyên Quang: Quán triệt, thực hiện nghị quyết về công tác nội chính

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp là những lĩnh vực rất quan trọng, nhiều khó khăn, phức tạp và rất nhạy cảm. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao quyết tâm chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngày 16/6, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII, Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; làm rõ các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp cần quán triệt, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 về nhiệm vụ công tác nội chính,
phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. (Ảnh: Thanh Phúc)

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn những nhiệm vụ, nội dung công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, đồng thời nêu thêm những giải pháp cụ thể gắn với tình hình an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng của tỉnh để thực hiện nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp là những lĩnh vực rất quan trọng, nhiều khó khăn, phức tạp và rất nhạy cảm. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao quyết tâm chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình, chỉ đạo xử lý kịp thời những yếu tố có thể dẫn tới mất ổn định an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./.

PT (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/tuyen-quang-quan-triet-thuc-hien-nghi-quyet-ve-cong-tac-noi-chinh-7443