Tuyên Quang: Phê chuẩn kết quả bầu một Phó Chủ tịch UBND tỉnh là nữ

Sáng nay (4/9), Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND tỉnh; trong đó có một chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang là nữ.

 Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm (thứ 2 bên trái) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh Thành Công

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm (thứ 2 bên trái) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh Thành Công

ếgày 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công, điều động cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo.

Trước đó, ngày 1/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời Thủ tướng cũng có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh là bà Lê Thị Kim Dung và ông Hoàng Việt Phương.

"Các đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác, luôn tận tâm, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mong muốn các đồng chí tiếp tục nâng cao năng lực, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ để điều hành các hoạt động của UBND tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển bền vững", ông Chẩu Văn Lâm nói.

Bà Lê Thị Kim Dung sinh năm 1974, quê Ninh Bình. Bà tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Trước năm 2016, bà từng giữ chức vụ như Giám đốc Sở Tài chính Tuyên Quang. Vào năm 2016, bà được HĐND tỉnh Tuyên Quang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu.

Đến năm 2017, bà được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 -2020.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tuyen-quang-phe-chuan-ket-qua-bau-mot-pho-chu-tich-ubnd-tinh-la-nu-20200904141518053.htm