Tuyên Quang: Nhiều đối tượng đốt phá rừng bị xử lý

Dư luận đang dấy lên những nghi ngờ, phải chăng chính quyền địa phương cố tình xử lý hời hợt. Bao che dung túng cho hành vi phá rừng diện rộng?

Theo phản ánh của nhiều người dân ở huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) thì hàng chục ha rừng đầu nguồn thuộc khu Tát Mạ , Khuổi Phầy, thôn Khuôn Hang, xã Hòa Phú đã bị các đối tượng phát phá đốt cháy trơ trụi.

Hàng chục ha rừng bị phát sạch đốt trụi (Ảnh: Tiến Vũ)

Ông Đinh Như Hạnh là người từng sống lâu năm tại địa phương này cho biết: "Trước đây tôi làm đội trưởng có bao giờ để cho ai phá rừng thế đâu?

Vậy mà bây giờ người ta phát trọc đốt trụi mấy chục ha rừng nguyên sinh chứ không phải ít. Bên Khuổi Phầy có 7 ha vừa mới phát và đốt xong, còn bên Tát Mạ cũng phải tới hơn 20 ha nữa.

Ông Đinh Như Hạnh - Người dân địa phương (Ảnh: Tiến Vũ)

Để được mục sở thị cảnh phá đốt rừng, phóng viên Pháp luật Plus tiếp tục đi bộ thêm khoảng hơn 1 km nữa thì quả nhiên, những dãy đồi phía trong thuộc khu Tát Mạ đã bị gọt trọc lốc từ dưới chân giáp khe suối lên đến tận đỉnh.

Cỏ rác dây leo bắt đầu mọc hàng loạt nhưng vẫn chưa xóa hết được dấu vết từ những gốc cây và bụi nứa bị đốt cháy nham nhở.

Tan hoang là vậy, nhưng khi được hỏi về diện tích rừng đã bị phá và biện pháp ngăn chặn thì ông Nguyễn Văn Hiệp - Kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm rừng Đặc dụng Cham Chu lại trả lời : "Phía UBND xã Hòa Phú họ cầm hồ sơ nên tôi không rõ lắm, chắc diện tích vi phạm cũng chỉ khoảng 20 nghìn m2 ( 2 ha), tôi đã tham mưu cho xã xử lý rồi"

Trao đổi trực tiếp với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Hòa Phú xác nhận: "Đúng là có tình trạng người dân phát phá đốt nương lấn chiếm rừng với diện tích là 50 nghìn m2 (5 ha), UBND xã đã triệu tập 3 đối tượng gồm Phạm Văn Thanh, Mai Văn Mạnh, Mai Ngọc Hà phạt mỗi người 4 triệu (tổng số tiền phạt cho cả 3 đối tượng là 12 triệu đồng) yêu cầu khắc phục hậu quả và cấm tái phạm".

Khi được hỏi tại sao phía Kiểm lâm nói chỉ có 20 nghìn m2 bị người dân phát phá, lấn chiếm mà xã lại khẳng định 50 nghìn m2 vậy con số nào mới chính xác? Ông Hiếu trả lời : Cũng có khả năng bên Kiểm lâm họ xử lý riêng 20 nghìn m2 (2 ha) nữa ...

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (Ảnh: Tiến Vũ)

Để tìm lời giải đáp cho những thắc mắc còn đang bỏ ngỏ, phóng viên Pháp luật Plus đã liên lạc với ông Trần Văn Xuân - Hạt trưởng Kiểm lâm rừng Đặc dụng Cham Chu để đặt lịch làm việc. Ông Xuân cho biết là đang đi vắng và ủy quyền cho cấp dưới làm việc.

Tuy nhiên 2 cán bộ Kiểm lâm được lãnh đạo Hạt đặc dụng giao phó lại chỉ vòng vo khất lần chứ không trả lời được về trọng tâm những câu hỏi của phóng viên.

Như vậy diện tích rừng bị phá tại 2 khu Tát Mạ và Khuổi Phầy thôn Khuôn Hang là bao nhiêu ha? Tại sao cả chính quyền địa phương và Kiểm lâm khu vực lại không có con số chính xác?

Chiều ngày 24/10, trao đổi với PV, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm cho biết: Ngay sau khi phát hiện việc phát phá lấn chiếm rừng Hạt Kiểm lâm đặc dụng Cham Chu đã phối hợp UBND xã tiến hành xác minh xử lý 7 đối tượng với tổng số tiền phạt là 42 triệu đồng" trong đó xã xử lý 3 đối tượng 12 triệu, hạt xử lý 4 đối tượng thu 30 triệu đồng"

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tuyen-quang-nhieu-doi-tuong-dot-pha-rung-bi-xu-ly-d55790.html