Tuyên Quang: Na Hang phòng chống đói, rét cho đàn gia súc

Ngay từ đầu mùa đông, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã và đang tập chung chỉ đạo các cơ quan chuyện môn, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động dự trữ nguồn thức ăn, tu sửa, che chắn chuồng trại cho đàn gia súc, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Gia đình ông Nông Văn Dương chống rét cho gia súc

Cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác, ông Nông Văn Dương, thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện Na Hang có 3 con trâu đã chủ động tích trữ rơm, cỏ, thân, lá cây ngô để đảm bảo thức ăn cho trâu, bò khi xảy ra rét đậm, rét hại. Trâu bò của gia đình ông sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, có thêm sức cày kéo trong sản xuất nông nghiệp, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi.

Huyện Na Hang hiện có tổng đàn trâu, bò trên 13 nghìn con. Để chủ động phòng chống đói ret cho đàn gia súc trên địa bàn, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các phương án, phân công cán bộ phụ trách từng thôn bản hướng dẫn các hộ chuẩn bị tốt các điều kiện về vệ sinh chuồng trại, phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài, tích cực thu gom những phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn bổ sung cho gia súc vào mùa đông.

Thức ăn cho gia súc được người dân chuẩn bị trong mùa đông

Ông Hoàng Việt Thanh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Na Hang cho biết : Với những phương án chỉ đạo cụ thể, sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, mùa đông năm nay, huyện Na Hang phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất gia súc bị chết do đói, rét, tiếp tục duy trì và phát triển tốt đàn gia súc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thái Sơn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tuyen-quang-na-hang-phong-chong-doi-ret-cho-dan-gia-suc-73511